Phước Sang ôm mộng giàu sang với khối bất động sản lớn nhưng không thành.


Phước Sang là một chàng trai có tuổi thơ khốn khó, lam lũ từ tấm bé. Chính trường đời giúp anh tôi luyện và trở nên nhạy bén với việc kinh doanh điện ảnh. Từ hai bàn tay trắng, Phước Sang đã trở thành đại gia sở hữu nghìn tỷ đồng.

{keywords}

Phước Sang và Kim Thư cùng hai con trai ngày còn hạnh phúc bên nhau

Gia tài nghìn tỷ của Phước Sang

Những năm thập niên 90, giai đoạn phát triển của dòng phim "mì ăn liền", Phước Sang là một diễn viên hoạt động tích cực trong làng giải trí. Anh kể lại: “Thời đó đi đóng phim thôi cũng kiếm tiền được lắm”. Phước Sang tự nhận mình là người khai sinh ra dòng phim hài thị trường, phim Tết mà sau này trở thành công thức làm phim hút khán giả.

Nhắc đến tài sản của Phước Sang phải kể đến những hãng phim và sân khấu kịch. Anh là ông chủ của Hãng phim Phước Sang, sân khấu kịch Sài Gòn, Trung tâm giải trí Quốc Thanh.

Hãng phim Phước Sang từng là một trong những hãng tư nhân sở hữu nhiều phim ăn khách, phim hài Tết như Hồn Trương Ba da Hàng Thịt, Đẻ mướn, Khi đàn ông có bầu, Hello cô Ba…

Thời gian làm ăn thuận lợi, trung tâm Quốc Thanh tại đường Nguyễn Trãi, TP HCM là sân khấu biểu diễn nghệ thuật hội tụ nhiều nghệ sĩ và mang về cho Phước Sang cả danh tiếng lẫn tiền tài. Đây vốn là trụ sở làm việc của Phước Sang gồm các khâu sản xuất kịch bản, dựng phim… Phía dưới tầng một được tận dụng để mở nhà hàng tiệc cưới và một sân khấu lớn.

{keywords}

Trung tâm giải trí Quốc Thanh

Tiếp đó, Phước Sang còn đầu tư lớn cho bất động sản. Ngôi biệt thự sang trọng nơi gia đình anh sinh sống được định giá 3 triệu đôla Mỹ, khoảng 67 tỷ đồng, với nội thất đắt tiền, thang máy và hồ bơi trên sân thượng.

Nam diễn viên Lê Tuấn Anh - một người bạn thân từng chia sẻ trên báo chí rằng Phước Sang sở hữu nhiều bất động sản với tổng diện tích “thẳng cánh cò bay”. Trong khi đó, chính Phước Sang cũng thừa nhận đã bỏ ra 1.000 tỷ vào nhà đất: “Ban đầu tôi bán mấy mảnh đất cho người ta mà các khách hàng sau cứ tranh nhau mua, giá đất tăng lên mỗi ngày. Mình làm nghệ thuật kiếm tiền khó khăn, mồ hôi nước mắt, vậy mà chứng kiến trước mắt người ta sang tay đất nhẹ nhàng, lời tiền tỉ chảy vào túi từng giờ, tôi không cầm lòng được trước lực hút ấy”.

Tài sản "nghìn tỷ thành con số 0”

Phước Sang thừa nhận, anh là một nhà kinh doanh nên thất bại thì phải chịu. Những bộ phim đầu tư tiền tỷ, thu về chẳng là bao, cộng thêm lãi ngân hàng và bị vỡ mộng bởi nhà đất khiến anh rơi vào tình cảnh khốn đốn.

“Có bao nhiêu tiền tôi gom hết vào bất động sản, mua những mảnh đất giá “bong bóng” để sang tay. Nhưng khi thị trường bị “vỡ”, tôi đã bỏ 1.000 tỉ vào bất động sản rồi, bán không được”, anh chia sẻ.

Có mảnh đất ở sân bay Long Thành, Đồng Nai, anh mua 300 triệu nhưng giờ bán 100 triệu không ai mua. Việc đầu cơ nhà đất thời điểm giá sốt vào năm 2011-2012 rồi nhanh chóng rơi vào trạng thái “đóng băng bất động sản” khiến Phước Sang bị mất trắng. Lãi ngân hàng hàng tháng của nhà sản xuất phim này lên đến tiền tỷ.

{keywords}

Phước Sang ôm mộng giàu sang với khối bất động sản lớn nhưng không thành

Trước tin đồn vỡ nợ, Phước Sang cũng thừa nhận tài sản bị mất trắng do kinh doanh thua lỗ đến 70% nhưng không đến nỗi phải ở nhà thuê.

Nếu như trước đây, vị đại gia đi về đều có xế sang đưa rước thì nay, có lúc anh đi taxi, khi lại xe ôm. Nhưng Phước Sang khẳng định mình là người có lòng tự trọng, không bao giờ ngửa tay ra tiền ai bằng kiểu khóc lóc, than vãn. Trong một bài phỏng vấn gần đây, anh tiết lộ, công ty phim Phước Sang hiện vẫn hoạt động bình thường và đang hoàn thiện hai kịch bản là phim Bụi đời chợ chó và Con ma nhà họ Hứa.

Theo Dân Việt