Kể từ sau trận động đất, sóng thần khủng khiếp vào hồi đầu tháng ba ở phía đông Nhật Bản, ngày càng nhiều người dân Tokyo sử dụng xe đạp đi làm và số lượng các vụ tai nạn liên quan tới phương tiện giao thông này cũng gia tăng nhanh chóng.
TIN BÀI KHÁC:
Clip tai nạn liên hoàn khiến một tay đua chết
Những người đàn ông thích chơi búp bê
![]() |
|
Ngày càng nhiều dân công sở tại Tokyo chọn xe đạp làm phương tiện đi làm (Ảnh minh họa) |
Số liệu thống kê của MPD cho thấy, có 2.129 vụ tai nạn liên quan tới người đi làm bằng xe đạp từ tháng 3 tới tháng 8, tăng 96 vụ so với cùng kỳ năm ngoái.
Số vụ tai nạn xe đạp vào tháng 1 và tháng 2 năm nay ít hơn năm ngoái. Tuy nhiên, con số này lại tăng đột biến vào tháng 3, có tới 400 vụ xảy ra vào tháng 4, tăng 56 vụ so với năm trước.
Khoảng 32% các vụ tai nạn xảy ra từ lúc 8 giờ tới 10 giờ sáng, trong khi từ 6-8 giờ tối, số lượng các vụ tai nạn xe đạp giảm 20%.
Nhiều vụ tai nạn xảy ra khi xe đạp va chạm với ô-tô hoặc xe máy tại những điểm giao nhau sau giờ cao điểm. Người đi xe đạp không dừng và lờ đi tín hiệu đèn đỏ.
"Chỉ cần chú ý thêm một chút, bạn có thể tránh được những tai nạn thế này"-một cảnh sát lâu năm cho biết.
Cục cảnh sát thủ đô đã tổ chức một cuộc họp với các chủ doanh nghiệp vào hôm thứ Năm (13/10) tại trụ sở để khuyến khích dân văn phòng đi làm bằng xe đạp. Đây cũng là cuộc họp đầu tiên nhằm nâng cao ý thức của người đi xe đạp.
Satoshi Hikita (44 tuổi), thành viên hội đồng tại tổ chức phi lợi nhuận nâng cao nhận thức của người đi xe đạp, kêu gọi những người đi xe đạp hãy chú ý những luật giao thông cơ bản như đi về bên trái đường (giống nước Anh), hay dừng khi có tín hiệu đèn đỏ tại đường giao nhau.
"Bạn cần phải để tài xế nhìn thấy mình và luôn đội mũ bảo hiểm để tránh những vết thương nặng nếu bị ngã"-Hikita nói.
Sầm Hoa (Theo The Yomiuri Shimbun/Asia News Network)
