Giá xăng dầu trong nước hôm nay 1/8/2024

Tại thị trường trong nước, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu chiều nay (1/8) sẽ được áp dụng theo mức giá mới.

Lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu dự báo giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành chiều nay có thể được điều chỉnh giảm.

Nếu cơ quan điều hành không tác động đến Quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước có thể giảm từ 280-350 đồng/lít. Còn giá dầu diesel có khả năng giảm 250-350 đồng/lít.

Trường hợp liên bộ Tài chính - Công Thương trích Quỹ bình ổn thì giá xăng có khả năng giữ nguyên hoặc giảm ít hơn.

gia xang nguyen hue 11 808 704.jpg
Giá xăng có thể được điều chỉnh giảm. Ảnh: Nguyễn Huế

Tại kỳ điều hành giá xăng dầu gần đây nhất (ngày 25/7), giá các loại xăng dầu đều được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh theo hướng giảm.

Cụ thể, giá xăng E5 giảm 270 đồng/lít, giá bán là 21.900 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 290 đồng/lít, giá bán còn 22.880 đồng/lít. 

Tương tự, giá dầu diesel cũng được điều chỉnh giảm 310 đồng/lít, giá bán về mức 20.190 đồng/lít. Còn giá dầu hỏa giảm 340 đồng/lít, giá bán về mức 20.320 đồng/lít.

Giá xăng dầu thế giới hôm nay 1/8/2024

Trên thị trường thế giới, giá xăng dầu hôm nay 1/8 đi lên theo đà tăng từ phiên trước.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 9h04' ngày 1/8 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 80,72 USD/thùng, tăng 2,66% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI ở mức 78,41 USD/thùng, tăng 0,64% so với phiên liền trước.

Phiên giao dịch 31/7, giá dầu thế giới đảo chiều tăng mạnh sau khi lao dốc vào 2 phiên giao dịch đầu tuần, xuống mức thấp nhất trong 7 tuần.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, vào lúc 20h30' ngày 31/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 80,55 USD/thùng, tăng 2,44% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI ở mức 76,74 USD/thùng, tăng 2,69% so với phiên liền trước.

Giá dầu đi lên sau vụ việc thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát khi đang có mặt tại thủ đô Tehran để dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vào ngày 30/7.

Theo giới phân tích, vụ việc này làm gia tăng căng thẳng ở Trung Đông, thậm chí có nguy cơ nổ ra một cuộc chiến tranh toàn diện.

Căng thẳng gia tăng bất chấp những nỗ lực ngoại giao của các quan chức Mỹ và Liên Hợp Quốc nhằm ngăn chặn sự leo thang có thể gây ra làn sóng xung đột lớn hơn ở Trung Đông.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ cùng các đồng minh (còn gọi là OPEC+) sẽ tổ chức một cuộc họp ủy ban giám sát chung cấp bộ trưởng trực tuyến vào ngày hôm nay để xem xét thị trường dầu mỏ, bao gồm cả kế hoạch bắt đầu nới lỏng một số lệnh cắt giảm sản lượng từ tháng 10.

Tuy nhiên, hạn chế đà đi lên của giá dầu là lo ngại về nhu cầu yếu tại Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Tổng lượng nhập khẩu dầu của nước này trong nửa đầu năm 2024 đã giảm 11%.