Tại thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 11/7 của liên Bộ Tài chính - Công Thương. Theo đó, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng (trừ xăng E5).

Cụ thể, giá xăng RON 95-III tăng lên mức 21.490 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92-II giảm xuống mức 20.410 đồng/lít.

Còn giá dầu diesel tăng lên 18.610 đồng/lít. Giá dầu hỏa là 18.320 đồng/lít.

Giá bán lẻ xăng dầu hôm nay:

Mặt hàng Giá từ 11/7 (đơn vị: đồng/lít) So với kỳ trước
Xăng RON 95-III 21.490 +70
Xăng E5 RON 92-II 20.410 -60
Dầu diesel 18.610 +450
Dầu hỏa 18.320 +400

Trên thị trường thế giới, giá xăng dầu hôm nay (13/7) tiếp đà đi lên từ 2 phiên trước. Giá dầu Brent đã vượt mốc quan trọng 80 USD/thùng.

Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 9h08' ngày 13/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được giao dịch ở mức 80,33 USD/thùng, tăng 0,22 USD, tương đương 0,27% so với phiên liền trước. Giá dầu WTI ở mức 75,9 USD/thùng, tăng 0,15 USD, tương đương 0,2% so với phiên liền trước.

Hôm 12/7, giá xăng dầu thế giới tăng nhẹ theo mạch tăng từ hôm trước.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, lúc 9h19' ngày 12/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được giao dịch ở mức 79,64 USD/thùng, tăng 0,24 USD, tương đương 0,3% so với phiên liền trước. Giá dầu WTI ở mức 75,07 USD/thùng, tăng 0,24 USD, tương đương 0,32% so với phiên liền trước.

Đến 20h51' ngày 12/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent lên mức 80,3 USD/thùng, tăng 0,9 USD, tương đương 1,13% so với phiên liền trước. Giá dầu WTI ở mức 75,9 USD/thùng, tăng 1,07 USD, tương đương 1,43% so với phiên liền trước.

Giá xăng dầu tăng cao (Ảnh: Reuters)

Theo giới phân tích, giá dầu tăng nhờ việc cắt giảm nguồn cung của các nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới. 

Reuters thông tin Saudi Arabia sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng tự nguyện 1 triệu thùng/ngày đến tháng 8. Nga sẽ cắt giảm xuất khẩu dầu 500.000 thùng/ngày trong tháng 8. Algeria cũng sẽ cắt giảm sản lượng dầu thêm 20.000 thùng/ngày trong tháng 8. Việc cắt giảm nguồn cung của các nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới đã giúp nâng giá dầu.

Cùng với đó, hi vọng về nhu cầu cao hơn ở các nước đang phát triển trong nửa cuối năm 2023 cũng tạo đà tăng cho giá dầu.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ dự báo nhu cầu dầu toàn cầu sẽ vượt nguồn cung khoảng 100.000 thùng/ngày vào năm 2023 và 200.000 thùng/ngày vào năm 2024.

Còn Cơ quan Năng lượng Quốc tế nhận định nhu cầu dầu từ Trung Quốc, các nước đang phát triển kết hợp với quyết định cắt giảm nguồn cung gần đây của các nhà xuất khẩu hàng đầu là Saudi Arabia và Nga sẽ khiến giá dầu đi lên trong nửa cuối năm nay.

Ngoài ra, giá dầu leo dốc còn do sự suy giảm của đồng USD. Đồng bạc xanh suy yếu đi không những làm cho dầu thô rẻ hơn cho những người mua nắm giữ đồng tiền khác mà còn làm tăng nhu cầu dầu mỏ.

Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn đang tỏ ra thận trọng xung quanh việc Mỹ có tăng lãi suất hay không. Bởi lãi suất cao hơn có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và giảm nhu cầu dầu mỏ.