Giá xăng dầu trong nước hôm nay 3/8/2024

Ở thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay 3/8 được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 1/8 của liên bộ Tài chính - Công Thương.

Theo đó, giá các loại xăng dầu đều được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh theo hướng giảm.

Cụ thể, giá xăng E5 giảm xuống 21.610 đồng/lít. Giá xăng RON 95 hạ còn 22.600 đồng/lít. 

Tương tự, giá dầu diesel cũng được điều chỉnh giảm về mức 19.870 đồng/lít. Còn giá dầu hỏa giảm về 20.090 đồng/lít.

Giá bán lẻ xăng dầu hôm nay:

Mặt hàng Giá từ 1/8 (đơn vị: đồng/lít) So với kỳ trước
Xăng RON 95-III 22.600 - 280
Xăng E5 RON 92-II 21.610 - 290
Dầu diesel 19.870 - 320
Dầu hỏa 20.090 - 230

Giá xăng dầu thế giới hôm nay 3/8/2024

Trên thị trường thế giới, giá xăng dầu hôm nay giảm mạnh, xuống mức thấp nhất 7 tháng.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, vào lúc 9h22' ngày 3/8 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 76,81 USD/thùng, giảm 3,41% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI ở mức 73,52 USD/thùng, giảm 3,66% so với phiên liền trước.

Phiên giao dịch ngày 2/8, giá dầu thế giới tiếp tục đi xuống sau khi giảm hơn 1 USD ở phiên giao dịch đầu tháng 8.

Kết thúc phiên giao dịch 2/8, giá dầu thế giới mất gần gần 4%, đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ tháng 1.

gia dau businesstoday 1 716.jpg
Giá xăng dầu lao dốc. Ảnh: Businesstoday

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 21h29' ngày 2/8 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 77,06 USD/thùng, giảm 3,09% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI ở mức 73,61 USD/thùng, giảm 3,54% so với phiên liền trước.

Giá dầu giảm mạnh khi các dấu hiệu đáng thất vọng về tăng trưởng nhu cầu nhiên liệu toàn cầu đã lấn át nỗi lo về khả năng gián đoạn nguồn cung.

Giá dầu thế giới lao dốc sau báo cáo việc làm tại Mỹ được công bố. Các số liệu kinh tế kém khả quan khiến thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất.

Bên cạnh đó, số liệu kinh tế đáng thất vọng từ Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới, cũng gây tác động tiêu cực lên thị trường "vàng đen".

Hoạt động nhập khẩu và lọc dầu tại Trung Quốc trong tháng 6 thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động sản xuất suy yếu tại nền kinh tế lớn thứ 2 này làm tăng thêm mối lo ngại về tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu.

Thêm vào đó, một cuộc khảo sát mới đây cho thấy hoạt động sản xuất yếu hơn trên khắp châu Á, châu Âu và Mỹ, gây áp lực lên nhu cầu năng lượng.

Trong khi đó, cuộc họp mới đây của các bộ trưởng dầu mỏ của OPEC và các nước đồng minh (còn gọi là OPEC+) đã kết thúc với chính sách sản lượng dầu được giữ nguyên.

Theo chính sách của OPEC+, một số thành viên được khuyến khích loại bỏ dần mức cắt giảm 2,2 triệu thùng/ngày từ tháng 10 năm nay đến tháng 9 năm sau. Nhóm OPEC+ cũng đồng ý gia hạn mức cắt giảm 3,66 triệu thùng/ngày trước đó cho đến cuối năm 2025.