Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 2.900-3.550 đồng/lít từ 10h sáng 24/2. Đây là một quyết định của Bộ Tài chính và đã được giới đầu tư và người dân dự đoán từ trước. Thậm chí nhiều người còn lo ngại có thể giá còn tăng tiếp nếu tình hình bất ổn tại Bắc Phi và Trung Đông còn leo thang.



Theo quyết định, giá xăng được điều chỉnh từ 16.400 đồng/lít lên 19.300 đồng/lít. Đây là mức giá bán lẻ cao kỷ lục mới, cao hơn mức 19.000 đồng hồi tháng 7/2008 khi mà giá dầu thô thế giới ở mức khoảng 130 USD/thùng.

Giá dầu diesel trong khi đó tăng 3.550 đồng/lít lên 18.300 đồng.

Dầu hỏa tăng từ 15.100 đồng lên 18.200 đồng/lít. Và mazuts tăng từ 12.690 đồng lên 14.800 đồng/lít.

Trước đó, các chuyên gia và người dân đã dự báo giá xăng bán lẻ sẽ tăng khoảng 3.000 đồng.

Quyết định tăng giá lần này nhằm chấm dứt tình trạng bù lỗ kéo dài trong nhiều tháng qua.

Hiện tại mức giá dầu thô ngọt nhẹ thế giới đang ở mức 100 USD/thùng và dầu Brent ở mức khoảng 115/USD/thùng. Với mức giá này, theo tính toán của các chuyên gia, các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lỗ khoảng 3.000 đồng/lít.

Với lần điều chỉnh này, Quỹ bình ổn xăng dầu sẽ không phải bù lỗ. Tuy nhiên, đà leo thang giá dầu thế giới có thể một lần nữa lại đẩy các doanh nghiệp vào tinh trạng nói trên.

Trong phiên giao dịch đêm 23/2 trên sàn New York, giá dầu thô đã bất ngờ tăng thêm gần 5% lên tới 100 USD/thùng. Tính tới thời điểm 13 chiều 24/2, giá dầu vẫn đang xoay quanh ngưỡng 99 USD/thùng nhưng có thể vượt lên bất cứ lúc nào do tình hình bạo loạn đang gia tăng tại Libya.

Một yếu tố góp phần làm bớt áp lực lên giá dầu là USD trên thị trường tự do đang hạ nhiệt. Từ mức 22.300 đồng trong mấy ngày trước, USD đã xuống dưới ngưỡng 22.000 đồng. Nhiều nhà đầu tư cho rằng, một lượng tiền USD khá lớn ở nước ngoài chảy vào Việt Nam đang làm hạ nhiệt thị trường “đô” trong nước.

Hà Linh