Biết tôi có nhu cầu mua một chiếc xe cũ gầm cao làm phương tiện đi lại phục vụ gia đình và công việc, một anh đồng nghiệp đã ngỏ ý bán chiếc Suzuki Grand Vitara 2.0L đời 2014 cho tôi với giá 350 triệu.

Suzuki Grand Vitara.jpg
(Ảnh minh hoạ)

Tôi thấy chiếc SUV này có kích thước vừa vặn với nhu cầu và thiết kế cũng không quá lỗi mốt. Thực tế tôi cũng đã từng nhiều lần ngồi và cầm lái, thấy đi rất thích. Tuy nhiên tôi vẫn đang phân vân vì có vẻ như mẫu Vitara đời này ít người sử dụng, lại không còn bán tại Việt Nam nên việc bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế phụ tùng có thể sẽ khó khăn.

Vậy, với giá 350 triệu, tôi có nên mua chiếc xe của Suzuki hay tìm mua mẫu xe khác cho "an toàn"? Mong nhận được tư vấn của những người có kinh nghiệm và từng đi dòng xe này.

Xin cảm ơn!

Độc giả Hoàng Hữu Long (Long Biên, Hà Nội)

Bạn có đánh giá gì về mẫu xe trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết. Mọi câu hỏi tư vấn về sử dụng, mua bán xe xin gửi tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!