Đối thủ của Quốc Hoàng ở tứ kết là Shane van Boening. Cơ thủ số một Việt Nam từng thắng Boening 11-10 ở vòng 1/8 pool 9 bi thế giới tại Ba Lan hôm 4/2.

Tái đấu nhà cựu vô địch thế giới tại Las Vegas mở rộng, Quốc Hoàng vẫn bị đánh giá thấp hơn đối thủ. Thực tế cho thấy Shane Van Boening thể hiện những màn điều cơ, giấu bóng rất tốt, liên tục dẫn điểm trước cơ thủ Việt Nam.

Ở set đầu tiên, Boening giành chiến thắng 4-1, nhưng ở set 2 Quốc Hoàng cân bằng tỷ số với điểm số tương tự. 

Ở set quyết định, cả hai cơ thủ thi đấu ở thế giằng co. Sau khi hòa nhau 1-1, đối thủ người Mỹ vượt lên dẫn trước 2-1 nhưng ngay lập tức bị Quốc Hòa san bằng 2-2.

Quốc Hoàng vươn lên trình độ đẳng cấp thế giới

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở 2 ván cuối. Quốc Hoàng với lợi thế phá bi đưa đẩy thủ vào tình thế rất khó khăn khi phải đưa được bi số 2 xuống lỗ. Shane van Boening có pha đánh không thành công nhưng cũng đưa bi cái về vị trí có thể khiến đối phương gặp bế tắc.

Dù vậy, với một pha "bốc đầu" hoàn hảo qua bi số 3, Quốc Hoàng đưa được bi số 2 xuống lỗ thành công. Từ lợi thế này, anh tiếp tục có những pha đánh cực chính xác để giành chiến thắng.

Ở ván đấu cuối cùng, sau khi phá bóng, cơ thủ Việt Nam với phong độ xuất sắc cùng tâm lý vững vàng, đã không cho đối thủ một cơ hội.

Quốc Hoàng "dọn bàn" thành công, qua đó đánh bại Shane van Boening 4-2, qua đó thắng chung cuộc với các tỷ số 1-4, 4-1, 4-2, giành vé vào bán kết gặp đương kim vô địch Wiktor Zielinski.

Như vậy chỉ chưa đầy 1 tháng, Quốc Hoàng 2 lần đánh bại Boening -  cơ thủ người Mỹ từng giành hơn 100 danh hiệu quốc tế pool 8 bi, 9 bi lẫn 10 bi.

3 giờ ngày 26/2 (giờ Việt Nam), Dương Quốc Hoàng đụng độ Wiktor Zielinski, ĐKVĐ giải đấu, ở trận bán kết.

Las Vegas mở rộng là giải thường niên, diễn ra ít ngày trước pool 10 bi thế giới. Giải năm nay có 192 cơ thủ tham dự, diễn ra từ 22/2 đến 26/2. Giai đoạn một, các cơ thủ đấu loại kép, chọn ra 64 cơ thủ đấu loại trực tiếp ở giai đoạn hai. 

Ở mỗi trận đấu vòng loại trực tiếp, các cơ thủ đấu ba hiệp, mỗi hiệp đánh theo thể thức best-of-7. Riêng ở hiệp ba, nếu tỷ số là 3-3, các cơ thủ đấu shoot-out phân thắng bại.

Sau Alfa Las Vegas mở rộng sẽ diễn ra giải vô địch thế giới 10 bi (28/2-4/3). Việt Nam có 4 đại diện tranh tài gồm Dương Quốc Hoàng, Nguyễn Anh Tuấn, Lường Đức Thiện và Tạ Văn Linh.