TIN LIÊN QUAN:
Nữ sinh khổ sở... làm đẹp đón Noel
Chàng Việt kiều nhờ ông già Noel cầu hôn
Lạ lùng người đàn ông kết hôn với cây thông Noel
Tiết lộ của người 28 năm làm ông già Noel
Chiêm ngưỡng những cây thông Noel "khủng"
Đón Noel bằng trò chơi “sắc màu”
Các chương trình giải trí trong dịp Noel, Tết Tây
Quà Noel lạ lùng - Tai giả có thể đổi màu
Chàng Việt kiều nhờ ông già Noel cầu hôn
Lạ lùng người đàn ông kết hôn với cây thông Noel
Tiết lộ của người 28 năm làm ông già Noel
Chiêm ngưỡng những cây thông Noel "khủng"
Đón Noel bằng trò chơi “sắc màu”
Các chương trình giải trí trong dịp Noel, Tết Tây
Quà Noel lạ lùng - Tai giả có thể đổi màu

Còn gì tuyệt hơn cho người dân, khi dịp Giáng sinh năm nay lại dài dến vậy. Người dân tha hồ vui chơi thoả thích, đi đây đi đó và tha hồ … tiêu tiền.
Nhưng mừng vui hơn cả chính là những nhà kinh doanh, bán lẻ, quà tặng, giải trí…
Với kỳ nghỉ kéo dài như năm nay, họ sẽ mặc sức phục vụ, tha hồ bán hàng và hứa hẹn mang về những khoản thu vượt trội, bất chấp năm nay vẫn là năm khó khăn chung của kinh tế thế giới.
"Đây có thể coi là dịp Giáng sinh tuyệt vời nhất. Bản thân kỳ nghỉ dài là một món quà vô giá với những người kinh doanh thời trang”, Marshal Cohen, chuyên gia nghiên cứu thời trang Mỹ cho biết.
Hiệp hội bán lẻ Mỹ cũng chia sẻ nguồn vui trên với các nhà kinh doanh, và lạc quan dự báo rằng tổng doanh thu bán hàng năm nay tại Mỹ sẽ lên 451,5 tỷ USD chỉ riêng dịp lễ trọng đại bậc nhất trong năm này.
Tuy vậy, nếu không khéo nắm bắt tâm lý người tiêu dùng, không phải ai cũng thu hoạch lớn trong năm nay.
Theo đánh giá của các chuyên gia Mỹ thì người tiêu dùng năm nay có xu hướng tập trung chi tiêu vào những mặt hàng ưa thích như mọi năm nhưng có giá ưu đãi đặc biệt.
Các mặc hàng mới lạ sẽ không được ưu tiên thực sự do ví tiền người dân vẫn chưa dồi dào như thời hoàng kim của nền kinh tế.
Hơn nữa, xu hướng mua sắm qua mạng cũng sẽ chiếm vị trí trọng yếu và các nhà bán lẻ nếu không tận dụng công nghệ thời điểm Giáng sinh năm nay có lẽ sẽ không nhận được món quà ưng ý từ ông già Noel.
Hoài Nam (Theo Financial Times, Bloomberg)