Lan tỏa phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”

2021 là một năm vất vả mà Hà Nội cũng như cả nước và nhiều quốc gia trên thế giới phải trải qua do dịch COVID-19, nhưng tổng kết lại, thành phố vẫn đạt những thành công nhất định trên nhiều lĩnh vực.

Có được những kết quả này, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị còn có vai trò quyết định là sự vào cuộc thật sự của các tầng lớp nhân dân, trong đó có bà con giáo dân. 

{keywords}
Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đến thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội.

Trong thời gian qua, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên hầu hết nhà thờ trên địa bàn thành phố Hà Nội đều hạn chế tập trung đông người và tổ chức các thánh lễ trực tuyến để bà con giáo dân vừa vui đón Giáng sinh nhưng vẫn bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch.

Chính trong thời khắc khó khăn ấy, lòng yêu nước, sự đoàn kết tôn giáo trong khối đại đoàn kết dân tộc, giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, tinh thần sống tốt đời đẹp đạo là sức mạnh Việt Nam. Chúng ta có niềm tin chiến thắng bởi ý chí, quyết tâm hoạt động của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, sự đồng lòng của mọi tầng lớp nhân dân.

Chính niềm tin ấy được thắp sáng, các chức sắc tôn giáo đã vận động, đoàn kết đồng bào có đạo chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về phòng, chống dịch, nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân với đất nước. Nhiều hoạt động, lễ trọng của các tôn giáo đã tạm dừng hoặc hủy bỏ. Không chỉ tích cực phát triển kinh tế, bà con giáo dân còn đẩy mạnh xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến”, lan tỏa phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”.

Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2021, chiều 17/12, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đến thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội (số 40 phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm).

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã tặng hoa, gửi lời chúc Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên cùng các linh mục, tu sĩ và toàn thể bà con giáo dân một mùa Giáng sinh mạnh khỏe, an lành và hạnh phúc.

Phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng vì lợi ích chung

Trò chuyện với Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên, đồng chí Đinh Tiến Dũng đã thông tin nhanh về tình hình, kết quả phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô trong năm 2021.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, nhưng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Nội vừa tập trung kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa chủ động, sáng tạo phục hồi, phát triển kinh tế. Đồng chí nhấn mạnh, có được kết quả như trên là nhờ nhân dân Thủ đô, trong đó có bà con giáo dân đã đồng hành cùng cả hệ thống chính trị thành phố, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng vì lợi ích chung.

Ghi nhận, cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, 2021 là một năm vất vả mà Hà Nội cũng như cả nước và nhiều quốc gia trên thế giới phải trải qua do dịch COVID-19, nhưng tổng kết lại, thành phố vẫn đạt những thành công nhất định trên nhiều lĩnh vực. Có được những kết quả này, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị còn có vai trò quyết định là sự vào cuộc thật sự của các tầng lớp Nhân dân, trong đó có bà con giáo dân.

Bí thư Đinh Tiến Dũng mong muốn Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên, các vị linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân tiếp tục đồng hành, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng thời người đứng đầu thành ủy cũng tin tưởng, với ý thức trách nhiệm xã hội cao, các vị chức sắc và bà con giáo dân sẽ tổ chức các hoạt động mừng Giáng sinh năm 2021 vừa vui tươi, vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, qua đó góp phần cùng thành phố kiểm soát không để dịch lây lan rộng, tiến tới đẩy lùi và chiến thắng đại dịch Covid-19.

Mai Hương

Ảnh: Hoàng Hiệp