XEM CLIP:

 

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đồng chủ trì các hoạt động giao lưu.

Đoàn Việt Nam dự giao lưu có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký.

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc là hoạt động nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị; xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết; thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển.

{keywords}
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang đồng chủ trì Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung cùng với người đồng cấp phía Trung Quốc.
{keywords}
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang (giữa) cùng các đại biểu cấp cao tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Sáng 24/4, lễ tiễn Ðoàn đại biểu Quân đội nhân dân Việt Nam trước khi sang Trung Quốc diễn ra tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh). Sau khi thực hiện lễ chào cột mốc 1369, Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu bắt đầu tiến hành hoạt động giao lưu tại thành phố Đông Hưng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

Lễ đón Ðoàn đại biểu Quân đội nhân dân Việt Nam tại Cửa khẩu Đông Hưng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) do Thượng tướng Nguỵ Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc chủ trì. Tại đây, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nguỵ Phượng Hòa đã tiến hành lễ chào cột mốc chủ quyền, tô sơn cột mốc.

Sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ trưởng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Chiến khu miền Nam, lãnh đạo tỉnh Quảng Tây và huyện Đông Hưng, Trung Quốc đã đồng ý tổ chức chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam- Trung Quốc lần thứ 6 và dành cho đoàn Việt Nam tình cảm hữu nghị, sự đón tiếp nồng nhiệt, trọng thị khi đặt chân lên đất nước Trung Quốc tươi đẹp.

{keywords}
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc (bên trái) đón Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam sang Đông Hưng tham dự các hoạt động giao lưu, hội đàm sáng 24/4.
{keywords}
 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nguỵ Phượng Hòa bày tỏ vui mừng được đón Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam tham gia giao lưu, đồng thời khẳng định: Đây là hoạt động rất có ý nghĩa đối với hợp tác quốc phòng song phương, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự đoàn kết, chung tay của nhân dân, chính quyền và lực lượng vũ trang khu vực biên giới; là nền tảng xây dựng, củng cố sự tin cậy chính trị giữa hai nước.

Hai bên đều khẳng định, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông, cùng chung ý thức hệ do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Trong chặng đường hơn 70 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, mặc dù có những thăng trầm, nhưng thực tiễn lịch sử cho thấy, hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chảy chính trong quan hệ hai Đảng, hai nước. Hai bên đã tiến hành các hoạt động trao đổi bằng nhiều hình thức linh hoạt, đạt kết quả tốt, góp phần tăng cường quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.

{keywords}
Bộ trưởng Quốc phòng hai nước và các đại biểu sang Trung Quốc tham gia các hoạt động giao lưu, sáng 24/4.
{keywords}
 

Trên cơ sở nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, thời gian qua, các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai nước, hai Bộ Quốc phòng nói chung, giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước nói riêng đã không ngừng được thúc đẩy, góp phần quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết, tình cảm hữu nghị giữa hai bên. Qua đó, tình hình biên giới trên đất liền giữa hai nước đã giữ được ổn định, hòa bình, hợp tác và phát triển, đường biên giới và hệ thống mốc quốc giới, cũng như trật tự, an toàn khu vực biên giới được giữ vững.

Lực lượng biên phòng hai bên luôn tích cực, chủ động phối hợp triển khai nhiều hoạt động thực chất, hiệu quả như tổ chức các cuộc tuần tra song phương, phát huy cơ chế hội đàm, kết nghĩa, gặp gỡ trực tiếp và thông qua điện đàm, trao đổi thư tín... Thông qua từng hoạt động, các đơn vị biên phòng của hai nước đã kịp thời thăm hỏi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc phát sinh.

Với vai trò là những lực lượng tiênn phong ở tuyến đầu cuộc chiến chống dịch Covid-19, lực lượng biên phòng hai bên đã thường xuyên duy trì liên lạc, kịp thời phát hiện, xử lý và thông báo cho nhau các trường hợp công dân mỗi nước xuất nhập cảnh trái phép; từ đó góp phần ngăn ngừa và kiểm soát hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh qua biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc duy trì các hoạt động giao thương vùng biên.

Thượng tướng Phan Văn Giang đánh giá cao việc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã hỗ trợ cho Bộ Quốc phòng Việt Nam, trong đó có lực lượng biên phòng các vật tư y tế cũng như chỉ đạo các đơn vị chuyên môn chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống dịch với phía Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định, kể từ khi Bộ Quốc phòng hai nước bắt đầu tổ chức chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc từ năm 2014 đến nay, các nội dung hợp tác ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, có tính lan tỏa, trở thành một trong những hoạt động biểu tượng và rất có ý nghĩa đối với hợp tác quốc phòng song phương, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, là nền tảng xây dựng, củng cố sự tin cậy chính trị giữa hai nước, phản bác những luận điệu xuyên tạc, chia rẽ mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng khu vực biên giới hai bên hòa bình, hợp tác cùng phát triển.

{keywords}
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra cột mốc chủ quyền trên biên giới Việt - Trung, sáng 24/4.

Để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa quân đội hai nước nói chung, lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân khu vực biên giới của hai nước nói riêng, thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước cần duy trì tổ chức chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc với nội dung, hình thức không ngừng đổi mới. Cùng với các hoạt động đã thực hiện như hiện nay, hai bên có thể phối hợp tổ chức các hoạt động diễn tập ứng phó sự cố thiên tai và dịch bệnh qua biên giới.

Bên cạnh đó, hai bên duy trì, phát huy các giá trị của các công trình hữu nghị như Nhà văn hóa hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, xây dựng các công trình trở thành điểm giao lưu văn hóa, tinh thần của quân đội và nhân dân vùng biên giới, là nơi chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về phát triển kinh tế xã hội, phòng chống tội phạm qua biên giới.

Đồng thời, hai bên tiếp tục xây dựng các công trình nhà hữu nghị, hỗ trợ, kịp thời động viên các hộ dân khu vực biên giới mỗi nước có hoàn cảnh khó khăn thông qua hỗ trợ sinh kế, tặng học bổng khuyến học.

Hai bên khẳng định, Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc không chỉ góp phần tăng cường sự giao lưu, hiểu biết, tương trợ lẫn nhau giữa chính quyền, quân đội và nhân dân địa phương hai nước mà còn cho thế giới thấy sự quyết tâm, tình đoàn kết hữu nghị giữa hai Đảng, Nhà nước và quân đội hai nước. Việt Nam và Trung Quốc sẽ làm hết sức mình để tiếp tục giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân và các lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Sau Hội đàm, hai Bộ trưởng đã chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ về việc tiếp tục triển khai hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Viện Chiến lược Quốc phòng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Viện Khoa học quân sự Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Diệu Thúy - Đức Yên

Việt Nam và Trung Quốc đối thoại chiến lược quốc phòng

Việt Nam và Trung Quốc đối thoại chiến lược quốc phòng

Cuộc đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc đã thành công tốt đẹp, trong đó hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm.