{keywords}
Một đôi giày Nike Waffle Racing Flat "Moon Shoe" vừa được bán thành công trong cuộc đấu giá của nhà Sotheby's.

 

{keywords}
Người mua là nhà đầu tư Miles Nadal. Ông đã chi ra số tiền 437.000 USD (~10,16 tỷ đồng) để mua đôi giày này.

 

{keywords}
Mức giá này vượt xa dự đoán. Vì ban đầu người ta dự đoán đôi giày được mua với giá 160.000 USD.

 

{keywords}
Đây là đôi giày đế Waffle (giống bánh Waffle) đầu tiên được sản xuất trên thế giới.

 

{keywords}
Trước đó, ông Miles Nadal cũng bỏ 850.000 USD mua 99 đôi giày vào hàng quý hiếm của Nike được đưa ra đấu giá.

 

{keywords}
Sau khi mua đôi giày này, ông có bộ sưu tập 100 đôi. Ngoài bộ sưu tập giày, ông còn có bộ sưu tập xe hơi cổ đắt giá.

 

{keywords}
Ông có kế hoạch trưng bày bộ sưu tập giày thể thao và xe cổ của mình tại bảo tàng tư nhân của ông ở Toronto, Canada. 

 

{keywords}
Mức giá khởi điểm của đôi giày mới là 80.000 USD (~1,97 tỷ đồng), nhưng ông Milles Nadal đã chịu chi để mua với giá gấp 5 lần ban đầu.

 

{keywords}
"Tôi rất vui mừng khi có được đôi giày Nike "Moon" mang tính biểu tượng, một trong những đôi giày thể thao hiếm nhất từng được sản xuất và là cổ vật trong lịch sử thể thao", ông bày tỏ. 

 

{keywords}
Đôi giày này do Bill Bowerman - nhà đồng sáng lập Nike thiết kế với mục đích cho vận động viên điền kinh sử dụng thi tài ở Olympic năm 1972.

 

{keywords}
Người sử dụng đôi giày này trong thế vận hội năm 1972 là vận động viên marathon Bruce Mortenson.

 

{keywords}
Sở dĩ đôi giày này vào hàng hiếm là vì chỉ 12 đôi được sản xuất trên thế giới.

 

{keywords}
Đôi Nike Waffle Racing Flat Moon Shoe mới được đấu giá là một trong số ít đôi còn lại của mẫu giày này.

 

{keywords}
Trước đó, năm 2017, đôi giày Converse được cầu thủ bóng rổ Michael Jordan đi trong chung kết bóng rổ ở Olympic 1984 cũng được đưa ra đấu giá.

 

{keywords}
Đôi giày này được bán với giá 190.373 USD (~4,42 tỷ đồng), nhưng đôi giày vừa được đại gia Miles Nadal mua với giá vượt hơn gấp đôi.

(Theo Dân Việt)