- Ngay sau khi sát hại nạn nhân, Huệ đã tạo hiện trường giả bằng cách lấy xà beng cạy két sắt, đảo lộn một số vật dụng trong nhà rồi bỏ về quê chồng ở Bắc Giang, nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Ngày 15/1, Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đã tiến hành khởi tố nghi can Hồ Thị Huệ (25 tuổi), trú tại khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai (Nghệ An) về hành vi “Giết người”.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 6h30 ngày 5/1, Huệ tới nhà bà Nguyễn Thị Hương (nạn nhân) để trả số tiền khoảng 2 triệu đồng do trước đó Huệ vay bà Hương 5,6 triệu đồng.

Khi tới nhà bà Hương, Huệ gọi nhưng không thấy ai trả lời. Huệ đi tiếp vào phòng ngủ của bà Hương, bất ngờ bị bà Hương trùm chăn lên đầu đánh liên tiếp vào người.

Khoảng 10 phút vật lộn dưới sàn nhà, Huệ đã dùng tay bóp cổ bà Hương cho đến chết mới buông tay và bật đèn ngủ trong phòng.

{keywords}
Căn nhà nơi bà Hương bị sát hại và nghi can Hồ Thị Huệ (góc phải).

Theo lời khai của Huệ, thấy bà Hương đã tử vong, Huệ ra sau nhà lấy chiếc xà beng dài khoảng 60cm cạy két sắt để trong phòng ngủ nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Đến 15h chiều 5/1, ông Hoàng Văn Thu (44 tuổi, trú xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, Nghệ An), con nuôi của bà Hương về nhà thì phát hiện mẹ đã chết, trong nhà có nhiều dấu vết lộn xộn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TX Hoàng Mai, Công an tỉnh Nghệ An cùng Viện kỹ thuật Hình sự Bộ Công an nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, tích cực điều tra vụ án.

Kết luận sau qua trình khám tử thi, khám nghiệm trường cho thấy, nguyên nhân bà Hương tử vong được xác định là do ngạt thở.

Ngay sau đó cơ quan điều tra đã lập chuyên án mang bí số G116 phục vụ điều tra.

Qua quá trình điều tra, các trinh sát phát hiện Huệ có nhiều biểu hiện bất thường, đáng nghi ngờ nhất. Bởi vì, sau khi sát hại nạn nhân, Huệ đã rời khỏi địa phương, đến ngày 7/1 mới quay về xem như không có chuyện gì xảy ra.

Ngày 11/1, sau khi thu thập chứng cứ vụ việc, Ban chuyên án đã bắt khẩn cấp Hồ Thị Huệ nghi can chính sát hại bà Hương.

Tại cơ quan điều tra, Huệ đã nhận tội và tỏ ra bình tĩnh khi khai báo.

Cùng ngày, Ban chuyên án đưa Huệ tới nhà bà Hương thực nghiệm hiện trường vụ án. Căn cứ lời khai của Huệ cùng các vật chứng phù hợp với hiện trường vụ án mạng, cơ quan điều tra xác định nghi can duy nhất Hồ Thị Huệ sát hại bà Nguyễn Thị Hương (62 tuổi).

Thượng tá Cao Ánh Hồng, Phó trưởng phòng điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An (PC45) cho biết, hiện chúng tôi chưa xác định được động cơ của Huệ có phải giết người để cướp tài sản hay không. Bởi két sắt vẫn còn nguyên, cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng làm rõ tình tiết này.

Quốc Huy - Văn Bình