- Trong lúc đi làm đồng thì trận mưa kèm gió lớn bất ngờ ập tới, ông Võ Tá Lục phải về để tránh mưa. Trong khi đi ngang qua QL 15A, đoạn qua xã Thạch Đài (Thạch Hà, Hà Tĩnh) một cây ngô đồng đổ xuống đè chết ông Lục.

Sự việc đau lòng xẩy ra vào khoảng 13h50 ngày 31/5, trên QL 15A, đoạn qua thôn Nam Bình, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Nạn nhân được xác định là ông Võ Tá Lục (49 tuổi, trú xã Thạch Đài). Trao đổi với VietNamNet, ông Trần Văn Đồng, Trưởng Công an xã Thạch Đài xác nhận sự việc.

{keywords}
 Hiện trường vụ việc.

Theo ông Đồng, vào khoảng thời gian trên, ở địa bàn xã Thạch Đài bất ngờ xuất hiện một trận mưa kèm theo gió lớn. Lúc này, ông Võ Tá Lục đang đi làm đồng, gặp mưa nên phải về nhà.

Ông Lục đi xe máy BKS 53V6 - 5948 qua quốc lộ 15A, khi qua thôn Nam Bình thì cây ngô đồng bên đường bất ngờ gãy, đè xuống trúng đầu ông Lục. Vụ tai nạn khiến ông Lục tử vong tại chỗ.

"Cây ngô đồng đã nhiều năm tuổi, phần gốc đã bị mục nên gặp phải gió to, bị gãy, đè xuống khiến phần đầu ông Lục bị dập dẫn tới tử vong", ông Đồng cho biết thêm.

Sau khi sự việc xẩy ra, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường rồi bàn giao thi thể ông Lục cho gia đình mai táng.

Văn Đức