Cascadiant đã giới thiệu một số sản phẩm, giải pháp như ắc quy LionFe Battery tuổi thọ lâu hơn máy nổ tới 5 – 10 năm, trọng lượng nhẹ hơn 60%, chịu được nhiệt độ 600 độ C…; tổ hợp giải pháp eNfinityTM&ECOGRID dùng cho trạm BTS không có nguồn điện; giải pháp EnerPlan dành cho thiết bị ở nơi không có nguồn điện, nguồn điện chập chờn và có nguồn điện ổn định…

Theo ông Greyory Long, Giám đốc Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Cascadiant, các giải pháp trên cho phép tối ưu hoá nguồn điện, chi phí vận hành bảo dưỡng, đảm bảo tính ổn định của hệ thống do ngay sau khi mất điện, hệ thống điện dự phòng sẽ lập tức tự động vận hành (có thể hoạt động tới 18h/ngày)…

Tại hội thảo, đại diện Tập đoàn Cascadiant cũng lưu ý, trong khi nhiều doanh nghiệp tại khu vực châu Á dành chi phí cho nguồn điện dự phòng lên tới 50% tổng chi phí đầu tư mạng lưới điện, thì doanh nghiệp viễn thông tại Việt Nam vẫn chưa quan tâm đầy đủ đến vấn đề này.

Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nguồn điện dự phòng, hiện Tập đoàn Cascadiant có chi nhánh tại Mỹ, Châu Âu, Châu Phi, Srilanka và một số quốc gia trong khu vực ASEAN như Singapore, Malaysia, Brunei, Indonesia… Riêng với khu vực ASEAN, Cascadiant đã có trên 500 hệ thống được triển khai.

Cascadiant cũng đã thành lập văn phòng tại Hà Nội, TP.HCM.