Ghi nhận đầu giờ chiều 21/2, lực lượng chức năng đã tháo dỡ phong tỏa chung cư 89-91 Nguyễn Du và không còn lực lượng công an, bảo vệ khu phố túc trực nữa.

Cổng chung cư mở toang, mọi hoạt động sinh hoạt diễn ra bình thường.

Theo thông báo mới do ông Lê Minh Phát - Chủ tịch UBND phường Bến Nghé ký nêu rõ về việc kết thúc thời gian phong tỏa chung cư 89-91 Nguyễn Du là do chưa phát hiện ca nghi nhiễm mới.

Chính quyền phường đề nghị chung cư 89-91 Nguyễn Du nghiêm túc thực hiện công tác đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, thường xuyên tiến hành giám sát, cập nhật tình hình tại khu vực chung cư.

{keywords}
Khu vực phong tỏa tại cổng chung cư 89-91 Nguyễn Du đã được tháo gỡ phong tỏa
{keywords}
Lực lượng công an, dân phòng cũng không còn túc trực
{keywords}
Mọi hoạt động tại chung cư này diễn ra bình thường 
{keywords}
Người dân được sinh hoạt trở lại sau ít giờ chính quyền phường tổ chức phong tỏa tạm thời

Trước đó, UBND phường Bến Nghé có thông báo về việc tiến hành phong tỏa tạm thời chung cư 89-91 Nguyễn Du để phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 20/2 đến khi có thông báo mới.

Theo người dân, từ 8h sáng nay, lực lượng chức năng phường Bến Nghé đã xuống căng dây phong tỏa khu vực cổng chính chung cư nằm trên đường Nguyễn Du. Tại đây, lực lượng chức năng gồm công an và dân phòng đã có mặt túc trực bảo đảm an ninh.

Xác nhận với VietNamNet, ông Lê Minh Phát - Chủ tịch UBND phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM) cho biết, phường triển khai phỏng tỏa tạm thời chung cư này do phát hiện ổ dịch cộng đồng nguy cơ cao với hơn 20 ca Covid-19. 

Ông cho biết sau khi khoanh vùng, tổ chức xét nghiệm nếu ổn thì phường sẽ gỡ phong tỏa khu vực.

{keywords}
Chỉ ít giờ trước, chung cư 89-91 Nguyễn Du bị lực lượng chức năng phong tỏa tạm thời
{keywords}
Khu vực cổng bị căng dây, công an và dân phòng túc trực

Sau khi báo VietNamNet phản ánh, đại diện Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết đã yêu cầu y tế địa phương điều chỉnh, không phong tỏa toàn bộ chung cư 89-91 Nguyễn Du tại quận 1 để phòng chống dịch Covid-19.

Đồng thời, lãnh đạo HCDC cho biết nhiều tháng qua, TP.HCM không tiến hành thực hiện cách ly, phong tỏa khu dân cư nào vì xuất hiện ca nhiễm hay ổ dịch Covid-19.

Tuấn Kiệt

TP.HCM phong tỏa tạm chung cư ở quận 1 vì ổ dịch hơn 20 ca Covid-19

TP.HCM phong tỏa tạm chung cư ở quận 1 vì ổ dịch hơn 20 ca Covid-19

Chính quyền phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM vừa quyết định phong tỏa tạm thời chung cư trên địa bàn do phát hiện ổ dịch cộng đồng hơn 20 ca Covid-19.