Google tỏ rõ “ý đồ” mở rộng khi thực hiện 11 phi vụ sáp nhập trong 12 tháng qua. Ảnh: Internet

Google đã mua gì trong 12 tháng qua?

BĐVN - Những vụ sáp nhập gần đây của Google đã gây nhiều sóng gió, xôn xao trên vũ đài công nghệ. Hãy xem hãng đã làm gì trong 12 tháng qua.

Người khổng lồ tìm kiếm Internet đang lớn lên từng ngày. Các vụ sáp nhập đóng vai trò lớn trong chiến lược chinh phục thế giới công nghệ của hãng. Mới đây, Google tuyên bố sẽ mua website chia sẻ photo mang tên Panoramio, và xác nhận thông tin thôn tính hãng phần mềm bảo mật GreenBorder Technologies. Vừa mới hôm 1/6, Google tuyên bố sáp nhập với nhà cung cấp dịch vụ RSS trực tuyến mang tên Feedburner.

Tóm lại, Google đã mua ít nhất 11 công ty trong 12 tháng qua. Google thường không công bố các điều khoản tài chính của những hợp đồng nhỏ, nhưng những hợp đồng lớn như 1,65 tỷ USD với YouTube và 3,1 USD với DoubleClick thì gây xôn xao khá lớn. Và hiện nay vụ mua bán 3,1 tỷ USD với DoubleClick đang chờ điều tra của liên bang. Cách đây hơn chỉ 1 năm, Google đã bỏ ra 1 tỷ USD dành 5% cổ phần trong AOL.

Những vụ mua bán trong năm qua, mà chúng ta sẽ lướt qua dưới đây, đã giúp Google cải thiện dòng sản phẩm của hãng, phát triển bộ ứng dụng văn phòng tốt hơn, có khả năng cạnh tranh với Microsoft Office, và thu hoạch thành công lớn trong miếng bánh quảng cáo trực tuyến. (Microsoft cũng không thua kém Google trong chiến lược sáp nhập, với 13 “phi vụ” trong 12 tháng qua, bao gồm cả vụ mua kỷ lục hồi tháng 5 trong lịch sử của hãng, trị giá 6 tỷ USD để lấy về aQuantive, công ty quảng cáo và marketing KTS).

Tháng 4/2007: Google đồng ý mua hãng quảng cáo Internet DoubleClick với giá 3,1 tỷ USD. Microsoft, thất bại trong cuộc cạnh tranh mua DoubleClick, đã thúc giục các nhà lập pháp liên bang ngăn chặn vụ mua bán này, với lý do nó sẽ gây tổn thương đến tính cạnh tranh trên thị trường quảng cáo trực tuyến. Uỷ ban thương mại liên bang Mỹ cũng vừa công bố đợt điều tra chống độc quyền nhằm vào vụ Google-DoubleClick.

30/5/2007: Google đồng ý mua Panoramio, website chia sẻ photo của Tây Ban Nha chuyên kết nối những bức ảnh với địa điểm địa lý chính xác của nó, cho phép người dùng xem ảnh trên  Google Earth. Google và Panoramio đã hợp tác cùng nhau nhiều tháng trước khi diễn ra vụ mua lại. Dự kiến vụ mua lại sẽ đưa đến mối tích hợp lớn hơn của nội dung Panoramio với công nghệ bản đồ của Google.

29/5/2007: Google mua GreenBorder Technologies, nhà sản xuất phần mềm an ninh Web. Vụ sáp nhập này sẽ giúp Google tăng sức bảo vệ cho các ứng dụng Web của hãng. “Lý tưởng là cả hai đều có chuyên môn tuyệt vời trong bảo mật, mang lại lợi ích rõ ràng cho Google, người dùng và các nhà quảng cáo của hãng”, đại diện Google nói.

4/2007: Google mua Tonic Systems, hãng sản xuất công nghệ cho tài liệu và các buổi hội nghị. Vụ mua này là một phần trong chiến lược của Google nhằm tăng thêm khả năng hợp tác và chia sẻ cho Google Docs & Spreadsheets, một đối thủ của Microsoft Office.

4/2007: Google mua phần mềm hội nghị video từ hãng Marratech đặt tại Stockholm. Google lên kế hoạch dùng phần mềm cho các nhân viên của hãng, và hiện vẫn chưa công bố bất cứ kế hoạch tiếp thị công nghệ hội nghị video.

3/2007: Google mua Adscape Media, hãng sản xuất công nghệ đặt quảng cáo trong các trò chơi video. Vụ mua bán trị giá 23 triệu USD đến chưa đầy một năm sau khi Microsoft mua công ty quảng cáo video game Massive với giá 200 triệu USD - bước tiến được xem là nỗ lực của Microsoft để Google tụt hậu trong đế chế quảng cáo.

3/2007: Google mua phần mềm Trendalyzer từ tổ chức phi lợi nhuận mang tên Gapminder. Trendalyzer giúp các số liệu trở nên dễ hiểu hơn bằng cách biến các con số trở thành các hoạt hình tương tác.

12/2006: với 28 triệu USD, Google mua một phần của Endoxon, công ty công nghệ bản đồ Internet đặt tại Thuỵ Sỹ. Đây là bước tiến nhằm nâng cấp bản đồ châu Âu trên các ứng dụng Google Earth và Google Maps trực tuyến.

10/2006: Googel mua YouTube với giá 1,65 tỷ USD trong một giao dịch cổ phiếu. Nhờ đó, Google đã “bọc lót” công cụ tìm kiếm video của hãng với nội dung của YouTube, nhằm mục đích tích hợp hai website. Sự cố là Google phải đối mặt với vụ kiện 1 tỷ USD của Viacom, buộc tội YouTube vi phạm bản quyền.

10/2006: Google mua JotSpot, hãng sản xuất công nghệ wiki cho các website tương tác. Chiến lược lâu dài của Google đối với vụ JotSpot vẫn chưa rõ ràng. Người ta vẫn đang chờ đợi Google tuyên bố kế hoạch cho vụ mua bán này.

8/2006: Google mua Neven Vision, công ty chuyên tìm kiếm ảnh di động. Mục tiêu của vụ mua bán này là nâng cấp Picasa, công cụ tải miễn phí giúp người dùng chia sẻ và chỉnh sửa ảnh, định vị và tổ chức ảnh trên máy tính.

Huyền Thương

Theo PC World