Những chuỗi ký tự hình sao mà bạn dùng để đăng nhập vào một tài khoản đã không còn đủ an toàn cho bạn. Hay nói cách khác, mật khẩu đã "hết thời". Và dù bạn có đồng ý hay không thì ít nhất đây cũng là cách nghĩ của nhóm bảo mật tại Google.

Theo tạp chí Wired, kế hoạch "khai tử" mật khẩu này của ông trùm tìm
kiếm đã được Eric Grosse - Phó chủ tịch bảo mật của Google - và kỹ sư
Mayank Upadhyay công bố trong một bài viết trên Tạp chí IEEE Security
& Privacy số ra vào cuối tháng 1/2013.
Theo đó, mật khẩu là cách dễ dàng và nhanh nhất để xác thực một
người dùng khi lướt web, nhưng nó không đủ an toàn trong bối cảnh
Internet hiện nay. Vì vậy, nhóm bảo mật của Google đang thử nghiệm các
cách thức mới để thay thế mật khẩu. Trong nghiên cứu của mình, nhóm này
đã thay mật khẩu bằng một chiếc USB đã được mã hóa để xác thực và đăng
nhập vào các dịch vụ của Google.
Để làm được điều này, Google sẽ phải sửa đổi để trình duyệt Chrome
làm việc được với các thẻ này mà người dùng không cần phải tải hay cài
đặt bất kỳ phần mềm nào. Như vậy, mỗi khi sử dụng trên bất kỳ máy tính
nào, bạn chỉ việc cắm chiếc USB này vào và không cần phải thực hiện các
thao tác đăng nhập.

Thực ra, ý tưởng dùng "khóa cứng" không phải là mới. Đã có nhiều nhà
sản xuất sử dụng cách này để xác thực đối với sản phẩm, dịch vụ của
mình. Điểm khác biệt là Google dùng ý tưởng này để xác thực cho các dịch
vụ trực tuyến thay vì chỉ sử dụng giới hạn trên máy tính người dùng.
Tuy nhiên, sẽ không phải là Google nếu như ý tưởng chỉ dừng ở mức như vậy.
Trong
dự án này, nhóm nghiên cứu của Google còn tiến xa hơn. Theo đó, "chìa
khóa" không hẳn là chiếc USB như trên mà có thể được tích hợp vào điện
thoại thông minh hay thậm chí là một chiếc nhẫn. Và người dùng cũng
không cần phải cắm nó vào máy mà việc xác thực có thể thực hiện tự động
qua các kết nối không dây.
Tóm lại, dù ngồi trên bất kỳ máy tính nào, chỉ cần có chiếc nhẫn đặc
biệt này trên tay là các dịch vụ trực tuyến của bạn sẽ tự động nhận ra
"chủ nhân" mà không cần phải thực hiện các thủ tục đăng nhập vừa rườm rà
vừa dễ bị đánh cắp.
Nghe có vẻ hơi... điên, nhưng cũng là ý tưởng không tồi. Có điều,
tất cả chỉ mới là bước khởi đầu. Muốn được người dùng chấp nhận và ứng
dụng một cách rộng rãi, nhóm nghiên cứu đang tiến hành xây dựng ý tưởng
này thành một giao thức độc lập hoàn toàn với Google. Nghĩa là chiếc
"chìa khóa" không phải chỉ hoạt động với trình duyệt Chrome hay chỉ sử
dụng cho các dịch vụ của Google. Đây mới là công việc không hề đơn giản.
Hai năm trước, Google đã bổ sung tính năng xác thực 2 bước nhằm gia
tăng độ an toàn cho người dùng sử dụng các dịch vụ trực tuyến của mình.
Nếu bật tính năng này, mỗi khi bạn cố gắng đăng nhập vào tài khoản của
mình từ một máy tính lạ, Google sẽ gửi vào điện thoại di động của bạn
một mã bí mật qua tin nhắn văn bản. Dĩ nhiên, đây chưa phải là cách hoàn
hảo để bảo vệ an toàn, nhưng ít ra nó cũng là cách tốt hơn trong giai
đoạn "sống chung với mật khẩu" hiện nay.
Theo Laodong
