1a.png
Google kiếm được nhiều tiền từ iOS hơn Andorid, nhưng liệu điều đó có khiến Google bận tâm?

Tuần trước, tờ The Guardian (Anh) cho biết từ năm 2008 tới cuối năm 2011, Google chỉ kiếm được 550 triệu USD từ kinh doanh Android. Con số này được lấy từ tập tài liệu liên quan đến cuộc chiến pháp lí giữa Google và Oracle, trong đó Oracle kiện Android đã vi phạm bằng chế liên quan đến Java. Nếu đúng như vậy con số này quả thật rất nhỏ so với doanh thu 2,5 tỉ USD chỉ riêng trong mảng kinh doanh di động mà hãng này đã đạt được.

Android - Kẻ ngáng đường…

The Guardian tính toán rằng thu nhập của Google khi kinh doanh trên iOS gấp 4 lần so với Android. Như vậy phần rất lớn trong số doanh thu khổng lồ này là đến từ dịch vụ tìm kiếm di động Google Search và dịch vụ bản đồ Google Map trên các thiết bị iOS, quảng cáo trong các ứng dụng thông qua công ty con AdMob của Google. Vậy là trong những năm gần đây số người dùng iOS đã duyệt web, tải các ứng dụng và nhiều dịch vụ khác trên các thiết bị di dộng của họ nhiều hơn nhiều so với những người dùng Android.

Hãy nhớ lại năm 2007, thời điểm quan trọng trong lịch sử của ngành công nghệ cao. Hồi tháng 1 năm đó, Apple đã trình làng iPhone, sản phẩm giúp công ty vượt xa bất cứ công ty nào khác trong lĩnh vực di động. Tháng 10, Google cùng các đối tác đã công bố Android với cam kết cung cấp cho các nhà sản xuất thiết bị di động khác một hệ điều hành di động hiện đại có thể cạnh tranh với iPhone.

Năm năm sau, Android là thứ duy nhất đã ngăn được Apple “đánh chiếm” hoàn toàn thị trường điện thoại di động. Có lẽ tất cả những gì Google từng hy vọng chỉ là như vậy, tạo ra các sản phẩm có thể thay thế phần nào đó iPhone, tránh sự kiểm soát chặt chẽ của Apple trên thị trường smartphone và đảm bảo rằng Google có thể cạnh tranh về tìm kiếm di động mà không phải “xuống nước” với Apple.

Như Giám đốc điều hành Tim Cook của Apple vẫn thường nhắc nhở tất cả mọi người rằng họ vẫn đang trong giai đoạn trứng nước của cuộc cách mạng điện toán di động. Có hàng tỷ người trên thế giới vẫn chưa có smartphone và trong phần còn lại của thập kỷ này chúng ta có thể đảm bảo rằng họ sẽ có ít nhất hai sự lựa chọn: iOS và Android.

Nếu không có Android, Apple sẽ ra sao? Mặc dù có thể nói rằng Android làm “tổn thương” các hãng sản xuất di động khác như RIM nhiều hơn là với Apple nhưng thành công của nó lại đảm bảo rằng thế giới sẽ có một sự lựa chọn khác ngoài iOS của Apple. Tiếc là Android có thể làm thất vọng những người muốn có những trải nghiệm tốt nhất trong thế giới di động. Mặc dù, hệ điều hành này đã phát triển tốt hơn rất nhiều, nhưng nó dường như vẫn đem lại cảm giác được thiết kế bởi những con robot chứ không phải bởi con người.

… hay là “vị cứu tinh”?

Tuy nhiên, Android vẫn chứa đựng rất nhiều khả năng cạnh tranh. Không có công ty di động nào khác có thể cạnh tranh được với Apple: RIM đang ngập trong nhiều vấn đề, HP đã từ bỏ hệ điều hành WebOS, Microsoft và Nokia vẫn chưa tạo được nhiều ấn tượng cho Windows Phone dù gần đây đã cho mắt một số sản phẩm mới. Chủ tịch Google, ông Eric Schmidt đã nhận ra rằng Google có vai trò đảm bảo rằng ngành di động sẽ không bị thống trị bởi một công ty duy nhất.

Dù cho Google thu được nhiều lợi nhuận từ Android hơn iPhone thì khoản doanh thu 2,5 tỷ USD đó vẫn là một phần rất nhỏ trong bức tranh tài chính tổng thể của nó (tổng doanh thu trong năm 2011 là 38 tỷ USD). Hơn nữa, Android mới chỉ thực sự là một hiện tượng di động kể từ cuối năm 2010 đến nay. Google có thể tiếp tục đầu tư cho Android để thu được nhiều lợi nhuận hơn nữa.

Trường hợp này không giống như việc Microsoft đổ một đống tiền để phát triển công cụ tìm kiếm Bing nhằm đối đầu với sự chiếm lĩnh trong thị trường tìm kiếm trực tuyến của Google. Android đang thực sự là một hệ điều hành hàng đầu thế giới, và thị trường này đang phát triển rất mạnh mẽ.

Google có rất nhiều mối quan tâm trong năm 2012, nhưng doanh thu của Android sẽ không phải là một trong số đó.

Theo Gigaom

Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 41 ra ngày 4/4/2012.