Thương vụ mua Doubclick lớn nhất trong lịch sử của Google bị đe doạ đổ bể nếu không cải thiện vấn đề bí mật riêng tư của người sử dụng

Google-DoubleClick đối mặt với kiện tụng

Một nhóm người tiêu dùng đã yêu cầu điều tra, chặn thương vụ 3,1 tỷ USD Google mua DoubleClick đến khi vấn đề bảo vệ sự riêng tư được cải thiện.

Đơn kiện của Trung tâm thông tin cá nhân điện tử (EPIC) gửi Uỷ ban Thương mại Liên bang Mỹ cáo buộc hãng tìm kiếm khổng lồ Google và công ty quảng cáo trực tuyến DoubleClick thu thập toàn diện thông tin cá nhân về người tiêu dùng đang sử dụng Internet nhưng không bảo vệ bí mật riêng tư của thông tin một cách thích đáng.

Theo đơn kiện, vụ thâu tóm DoubleClick của Google “sẽ cho một công ty tiếp cận nhiều thông tin về các hoạt động của người tiêu dùng trên Internet hơn các công ty khác trên thế giới” và “Không vấn đề nào hơn bí mật riêng tư của người tiêu dùng để Uỷ ban cân nhắc kế hoạch của Google kết hợp lịch sử tìm kiếm và lưu dấu trang web người sử dụng đã vào”.

Đơn kiện nhấn mạnh cách báo cáo được công bố rằng kế hoạch của Google kết hợp dữ liệu của mình với dữ liệu của DoubleClick và có thể lần theo dấu các tìm kiếm Internet và những trang web đã vào của một cá nhân sử dụng.

DoubleClick nói Google sẽ không truy cập được vào dữ liệu họ đã sưu tập về những người tiêu dùng đã xem quảng cáo của họ. Dữ liệu đó thuộc về khách hàng, DoubleClick khẳng định hôm thứ Sáu trong một thông cáo được chuẩn bị sẵn.

Người phát ngôn của Google đã không bình luận gì ngay về đơn kiện.

Hôm thứ Năm, Google công bố Web History, một công cụ cho phép những người có tài khoản của Google xem và tìm kiếm những trang web họ đã từng vào.

Đơn kiện của EPIC nói rằng như vậy mỗi người sử dụng Google có một ‘địa chỉ’ Internet duy nhất, có thể tìm theo dấu vết. Còn Google giữ được hồ sơ của người sử dụng công cụ tìm kiếm.

Đơn kiện cũng buộc tội Google không tiết lộ điều này ngay trên trang web “chính sách riêng tư nổi bật” của mình. Người sử dụng phải “click” qua 4 trang web riêng biệt trước khi tìm thấy thông tin này.

Google hồi tháng Ba tuyên bố họ sẽ xoá các chức năng nhận diện từ dữ liệu tìm kiếm của người sử dụng sau 18-24 tháng.

Tuy nhiên, đơn kiện của EPIC chỉ ra rằng đầu năm nay, dữ liệu từ Time Warner, một bộ phận của AOL có thể liên kết với cá nhân người sử dụng cho dù Google nói các chức năng nhận dạng đã bị xoá bỏ.

Vàn năm 2000, Uỷ ban Thương mại Liên bang (FTC) đã tiến hành điều tra DoubleClick, công ty có lượng quảng cáo tới 85% người sử dụng Internet, sau khi EPIC đệ đơn kiện các hành động sưu tập thông tin của DoubleClick. FTC đã khép lại vụ điều tra khi DoubleClick đồng ý một số cải cách, bao gồm cam kết tuân theo các tiêu chuẩn về bí mật riêng tư của Sáng kiến quảng cáo Mạng - một tập hợp các công ty qunảg cáo trực tuyến.

Trung tâm Dân chủ kỹ thuật số và Nhóm nghiên cứu mối quan tâm công chúng của Mỹ đã tham gia đơn kiện mới nhất của EPIC, trong đó đề nghị FTC yêu cầu Google cải thiện việc bảo vệ bí mật riêng tư trước khi vụ thâu tóm DoubleClick được chấp thuận.

Hà Lan

Theo AP