Google hiểu rõ thói quen dùng Web
BĐVN - Google đang xem xét việc liệu có tiếp tục giữ lại tính năng lưu giữ kết quả tìm kiếm của người dùng lâu hơn 18 tháng hay không.
Các vấn đề liên quan đến việc tiếp tục hay huỷ bỏ tính năng này hiện đang được ban giám đốc của hãng xem xét do có rất nhiều hãng tìm kiếm và các chuyên gia về xã hội học cho rằng việc lưu trữ dữ liệu tìm kiếm của người dùng quá lâu là điều không tốt.
Một trong số những lý do yêu cầu Google xem xét việc lưu trữ dữ liệu trên công cụ tìm kiếm cho rằng hãng này hiện biết quá nhiều về các trang truy cập của người dùng (web history). Hiện tại cơ chế làm việc của Google là đưa ra công cụ tìm kiếm cá nhân cho người dùng, công cụ này có tính năng lưu lại cách tìm kiếm cũng như kết quả tìm kiếm của người sử dụng.
Phó Tổng giám đốc của Google, bà Marissa Mayer cho biết, hãng này đang nghĩ tới việc để người dùng tự quyết định việc có nên để Google lưu lại các trang dữ liệu trong một thời gian dài hay không. Phát biểu tại hội nghị báo chí tại Paris tuần vừa qua, bà Mayer cho biết: “Công cụ tìm kiếm cá nhân có tính năng ghi lại các thao tác và hiện thị những trang tìm được vào phần lưu trữ (history) để tiện cho người dùng về lâu dài. Nếu muốn kiểm soát các hoạt động của công cụ Google, bạn chỉ cần đơn giản kích hoạt hoặc tắt công cụ khi cần”.
Nếu không kể đến vấn đề trên thì tính năng lưu trữ dữ liệu tìm kiếm của Google là một tính năng hữu ích vì nó giúp người lướt web sắp xếp dữ liệu và tạo thành thói quen kiểm soát cũng như tìm kiếm dữ liệu cho người dùng. Chính vì vậy, đa số những người dùng web khi được hỏi đều cho rằng không nên bỏ tính năng lưu trữ này.
Để đáp lại những phản ứng tích cực từ phía người dùng, phát ngôn viên của Google vừa cho biết, họ đang cố gắng xem xét hoạt động của công cụ này để đưa ra một số cải tiến nhằm phục vụ tốt hơn cho người dùng trong khi vẫn đảm bảo yêu cầu về bảo mật dữ liệu. Tuy nhiên, bà Mayer nói việc thu thập, lưu trữ thông tin, thao tác trên máy giúp công cụ tìm kiếm cá nhân của Google hiểu hơn về thói quen cập nhật, tìm kiếm thông tin của người dùng, từ đó đưa ra những kết quả tìm kiếm phù hợp nhất với yêu cầu và mong muốn của người dùng.
Chính vì vậy, hướng cải tiến sắp tới của Google có lẽ sẽ là về khoảng thời gian lưu trữ thông tin trên công cụ tìm kiếm này.
Diệu Quyên