Microoft-540x360.jpg

>>Android - Món hàng tỉ đô của... Microsoft

Hôm 28/9, Microsoft thông báo vụ giao dịch bản quyền bằng sáng chế Android lớn nhất từ trước tới nay, thông qua thỏa thuận cấp giấy phép chéo với Samsung. Samsung sẽ phải trả  phí bản quyền trên mỗi smartphone và máy tính bảng Android bán ra cho Microsoft. 

Đại diện Microsoft cho biết trong một bài blog, cùng với hợp đồng này, “hai nhà sản xuất Android hàng đầu tại Mỹ là Samsung và HTC đã mua bằng sáng chế trong danh mục của Microsoft”.

Nhờ vào kho bằng sáng chế khổng lồ mua được từ Công ty viễn thông Nortel cùng liên minh Apple - RIM và một số công ty khác, Microsoft đã kiện Motorola, Barnes & Noble vi phạm bằng sáng chế liên quan tới Android. Và giờ đây, đại gia phần mềm đang ra sức buộc các nhà sản xuất phần cứng cho Android phải trả phí bản quyền. 

Một mặt kí kết giao dịch “hút máu” Samsung, mặt khác Microsoft quay ra kêu gọi Samsung hợp tác phát triển và tiếp thị cho phần mềm di động của hãng – Windows Phone. Ai cũng biết sản phẩm chạy hệ điều hành của Microsoft không thể nào cạnh tranh nổi với Apple iPhone và các thiết bị Android. Nhưng Chủ tịch mảng Windows Phone của Microsoft phát biểu: “Microsoft và Samsung nhận thấy cơ hội phát triển tiềm tảng của Windows Phone và chúng tôi sẽ biến cơ hội này thành hiện thực.”

Google không hài lòng về thông tin này: “Đây là chiêu bài lặp lại của Microsoft. Sau khi thất bại trong thị trường smartphone, họ phải viện tới pháp luật để “moi” tiền từ thành quả của người khác và cản trở tốc độ đổi mới”. Theo các chuyên gia, các thỏa thuận với ViewSonic, HTC và Acer đã giúp Microsoft thu về tổng số tiền gấp 3 tới 5 lần so với lợi nhuận Windows Phone đóng góp cho Microsoft.

Đáp lại Google, nhóm luật sư của Microsoft viết trên blog: “Chúng tôi nhận thấy vài lời phàn nàn từ doanh nghiệp và các chuyên gia – trong đó có Google – về tác động của bằng sáng chế tới Android và cải tiến công nghệ. Tuy nhiên, hãy nhìn vào tuyên bố mới đây của chúng tôi: nếu những người đầu ngành như Samsung và HTC có thể kí kết thỏa thuận, chẳng phải điều này đã đưa ra con đường sáng sủa phía trước hay sao?”

Tổng hợp