Google nài xin Mỹ nhận thêm lao động nước ngoài

ICTnews - Google kêu gọi giới chức nhập cư cho phép thêm nhân công nước ngoài có kỹ năng vào Mỹ để đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh.

Laszlo Bock, Phó Chủ tịch của Google Operations (quản lý nhân sự) được phái tới một buổi điều trần tại Quốc hội Mỹ hôm thứ Tư vừa qua đã đề nghị Mỹ cấp thêm thị thực loại H1-B. Chính phủ Liên bang giới hạn cấp thị thực H1-B hàng năm là 65.000. Trong những năm đầu năm 2000, số thị thực loại này đã lên tới 195.000.

Ông Bock nói việc hạn chế này có nghĩa họ đã không thể nhận được quyền làm việc cho 70 ứng cử viên nước ngoài trong năm ngoái và họ sẽ không đạt được mục tiêu thống lĩnh thị trường tìm kiếm toàn cầu nếu thiếu đầu vào lao động nhập cư đáng kể, bao gồm cả đồng sáng lập của họ Sergey Brin.

Đây là vấn đề trong ngành công nghệ cao Mỹ đã được những người nổi tiếng đưa ra. Tại phiên điều trần tại Quốc hội năm 2005, Bill Gates, Chủ tịch hãng phần mềm lớn nhất thế giới kêu gọi huỷ bỏ giới hạn thị thực H1-B.

“Không thể tưởng tượng một doanh nghiệp lập kế hoạch khó khăn như thế nào. Khi chúng tôi nói ‘hãy có nhóm kỹ sư này và nhận họ vào… Chúng tôi sẽ có những người Canada nhưng đang chờ ở biên giới cho đến khi có thêm một số thị thực được cấp. Điều này chỉ làm tổn thương chúng tôi trong cuộc cạnh tranh toàn cầu”, Gates nói.

Hà Lan

Theo The Register