![]() |
Google không phải là trang web được nhiều người truy cập nhất tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters |
ICTnews -- Vị trí thống lĩnh của Google dường như “không thể lật đổ” tại Bắc Mỹ, nhưng trên thị trường châu Á, hãng lại phải theo đuôi Yahoo và Microsoft.
Theo kết quả khảo sát mới vào tháng 5 của comScore Networks (Mỹ), mặc dù nổi tiếng trên thế giới, song Google vẫn thất bại khi thu hút người dùng Net tại 10 nước châu Á mà comScore khảo sát.
Trong khi đó, đối thủ Yahoo lại là trang được ưa thích nhất ở Hồng Kông, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Singapore, và Đài Loan. Còn các trang của đối thủ Microsoft lại là những trang được nhiều người ghé thăm nhất ở Australia, Trung Quốc và New Zealand.
Ngoài ra, khảo sát cũng cho thấy Trung Quốc có số cư dân trực tuyến lớn nhất tại châu Á, với 91,5 triệu người dùng Internet hàng tháng, sau đó là Nhật Bản với 53,7 triệu, Hàn Quốc với 26,3 triệu. New Zealand là nước có ít người dùng hàng tháng nhất, chỉ 1,9 triệu.
Hàn Quốc đứng đầu về quốc gia có mật độ truy nhập Internet cao nhất, với 65% công dân dùng Internet ít nhất 1 lần/tháng. Australia đứng thứ 2 với 62%, New Zealand với 60%. Trung Quốc và Ấn Độ lại là những nước có tỷ lệ truy nhập Internet thấp nhất, lần lượt chỉ có 9% và 3%.
ComScore đã khảo sát những người trong độ tuổi 15 hoặc lớn hơn, những người truy cập Internet tại nhà hoặc từ máy tính nơi công ty. Khảo sát còn phát hiện ra trung bình một người dùng Internet ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương có 13,8 ngày trong tháng và dành 20,2 giờ trên mạng. Trên thế giới, mức độ trung bình của người dùng Net là 17,1 ngày/tháng và 25,2 giờ online.
H.Thương
Theo IFW
