
>> 5 sản phẩm "hot" bị Apple cấm bán
Khiếu nại gửi lên Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (ITC) tuyên bố Apple vi phạm 7 bằng sáng chế của Motorola Mobility liên quan tới các tính năng như Siri, Location Reminders (nhắc nhở dựa theo địa điểm); E-mail Notification (thông báo email) và Phone/video Player.
Mục đích của Motorola Mobility là nhằm tìm kiếm lệnh cấm nhập khẩu vào Mỹ các thiết bị bao gồm iPhone, iPad và máy tính Mac. Các sản phẩm này của Apple đều được sản xuất tại châu Á.
Thông báo qua email của Motorola Mobility có đoạn viết: “Chúng tôi muốn dàn xếp các vấn đề bằng sáng chế, nhưng Apple không sẵn sàng đi tới thỏa thuận cấp phép, vì thế chúng tôi không còn lựa chọn nào khác là tự bảo vệ mình và thành quả sáng tạo của các kỹ sư”.
Motorola Mobility và Apple đã đối đầu với nhau ít nhất từ năm 2010 sau khi các cuộc đàm phán cấp phép sử dụng bằng sáng chế thất bại. Apple nói rằng Motorola Mobility đưa ra các yêu cầu vô lý, và lý luận rằng điện thoại Android do Motorola Mobility và các hãng khác sản xuất đang sao chép các tính năng quan trọng của iPhone. Android hiện là hệ điều hành smartphone phổ biến nhất thế giới, do Google phát hành. Google mua lại Motorola Mobility từ tháng 05/2011.
Đây là lần thứ hai Motorola Mobility gửi khiếu lại chống Apple lên ITC.
Liên quan tới khiếu nại đầu tiên, vào tháng 04/2012, một thẩm phán thương mại đã từng tuyên bố Apple vi phạm 1 trong 4 bằng sáng chế của Motorola Mobility. Bằng sáng chế này liên quan tới cách máy tính truyền tín hiệu thông qua Wi-Fi. ITC dự định sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 24/08, có thể dẫn tới lệnh cấm nhập khẩu đối với iPhone.
Cuộc tranh chấp này chỉ là một phần của trận chiến giành thị phần thị trường smartphone. Theo số liệu của Bloomberg Industries, trong năm 2011, thị trường này đã tăng trưởng tới 62%, đạt giá trị 219 tỷ USD.
Apple – công ty sản xuất 1/3 lượng smartphone bán ra tại Mỹ trong quý trước – đang ở giữa vụ kiện bằng sáng chế căng thẳng với đối thủ lớn nhất của họ là Samsung.
Câu hỏi lớn được đặt ra trong vụ tranh chấp này là liệu ITC – cơ quan được thành lập để bảo vệ thị trường Mỹ khỏi các hoạt động thương mại không lành mạnh, có nên ban hành lệnh cấm bán các sản phẩm vi phạm bằng sáng chế về công nghệ được sử dụng theo tiêu chuẩn công nghiệp.
Các công ty góp phần phát triển những tiêu chuẩn của thiết bị điện tử cam kết sẽ cấp phép sử dụng các bằng sáng chế liên quan tới những tiêu chuẩn này, đi kèm theo các điều khoản hợp lý và công bằng.
Tuy nhiên, Apple cho rằng câu hỏi những điều kiện thế nào được coi là công nên được đưa ra tại tòa án liên bang, chứ không phải ITC.
Motorola Mobility nói rằng Apple đã từ chối đàm phán về việc cấp phép, và lập luận của Apple chỉ đơn thuần nhằm tránh bị trừng phạt do vi phạm bằng sáng chế của công ty khác.
Theo Bloomberg