1.jpg
Lars Rasmussen và Tom Stocky

>> Facebook công bố công cụ tìm kiếm Graph Search

Facebook không định tấn công trực tiếp Google với Graph Search vì thực chất đây là công cụ cho phép tìm kiếm thông tin dựa trên dữ liệu của mạng xã hội như con người, nơi chốn, hình ảnh và sở thích mà người dùng chia sẻ trên Facebook. Tuy nhiên, có vẻ Facebook đang có kế hoạch cạnh tranh với Google để dành lấy những nhân tài lập trình tốt nhất tại thung lũng Silicon, bắt đầu với hai người dẫn đầu dự án Graph Search của Facebook là Lars Rasmussen và Tom Stocky. Lars Rasmussen và Tom Stocky đều là cựu nhân viên của Google.

Ông Lars Rasmussen gia nhập Facebook từ cuối năm 2010 sau khi hoàn thành dự án cuối cùng của ông tại Google - dự án phát triển công cụ hợp tác Wave đã bị khai tử vì được ít người quan tâm. Trước đó, Rasmussen đã từng là người giám sát Google Maps – một trong những dịch vụ thành công nhất của Google. Google Maps vốn có nguồn gốc từ công ty do ông Rasmussen đồng sáng lập và được Google mua lại hồi năm 2004. Khi gia nhập Facebook lần đầu tiên, ông Rasmussen nhận được lời đề nghị mơ hồ từ Mark Zuckerberg là hãy “tới chơi trong một thời gian”. Tới mùa hè năm 2012, Mark Zuckerberg mới bàn bạc cởi mở về vai trò của Rasmussen tại công ty là cải tiến công cụ tìm kiếm của Facebook. Đồng sự với ông trong dự án này, ông Tom Stocky, làm việc tại Facebook từ tháng 07/2011. Trước đó Tom Stocky cũng từng làm việc tại Google ở bộ phận quản lý sản phẩm. Ngoài ra, Tom Stocky từng làm việc tại Phòng thí nghiệm Media Lab của Học viện Công nghệ MIT – nơi tập trung nhiều nhà sáng tạo tuyệt vời của thế giới.

Theo tác giả Steven Levy tạp chí Wired, Lars Rasmussen và Tom Stocky thường có một buổi họp vào thứ Sáu hàng tuần để thông báo cho Zuckerberg về tiến độ dự án. Họ giám sát một đội làm việc gồm 60 người.

Theo SAI