Nhà cầm quân người Tây Ban Nha để mắt đến Saka từ lâu và sự quan tâm ngày càng tăng lên khi tiền đạo 20 tuổi bước vào năm cuối hợp đồng với Pháo thủ.

Ngoài Man City, Liverpool cũng chọn Bukayo Saka là mục tiêu tiềm năng trong tương lai gần.

Saka có thể trở thành đồng đội của Sterling trong tương lai

Giao kèo giữa Saka và Arsenal còn thời hạn đến hè 2023, kèm theo điều khoản tự động gia hạn thêm 12 tháng. Thế nên, Pháo thủ đang rất sốt sắng trong việc mời tiền đạo người Anh ký mới.

Vấn đề nằm ở chỗ, vị thế và tham vọng của Arsenal chưa đáp ứng được mong muốn của Saka. Sao trẻ Tam sư khao khát được chơi bóng ở Champions League.

Mùa giải vừa qua, The Gunners có lúc rất gần với mục tiêu dự cup C1 nhưng rốt cuộc họ lại để tuột tấm vé vào tay Tottenham.

Chính vì lẽ đó, Bukayo Saka khá phân vân trong việc cam kết tương lai lâu dài tại sân Emirates. 

Về phần mình, HLV Mikel Arteta xem Saka là hạt nhân chính trên hàng công Arsenal. Năng lực và tầm ảnh hưởng của cầu thủ chạy cánh 20 tuổi ngày càng tăng lên, trong bối cảnh các đàn anh Aubameyang và Lacazette đã ra đi.

Thế nhưng, để thuyết phục Saka ở lại, Arteta và Arsenal cần hành động thực tế. Đầu tiên là tăng lương vượt cấp và sau đó là vung tiền mua sắm, tăng cường lực lượng.

Nếu Bukayo Saka cảm thấy không hài lòng, anh có thể "quay xe" rời Emirates thời gian tới, khi mà Pep Guardiola đang giang tay chào đón đến Man City.

* An Nhi