Hà Anh Tuấn vừa thông báo khởi trồng cánh Rừng Việt Nam thứ 4 tại tiểu khu 300, xã Hàm Minh, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận (rừng Tà Cú). 5.000 cây Sao Đen bắt đầu được trồng phủ xanh mảnh đất  diện tích 7,5 ha.

Dự án đã nhận được sự xung phong đồng hành của các nghệ sĩ Lưu Hương Giang, Thuỳ Minh, Phương Ly, Hoàng Dũng, Trần Duy Khang Chillies và Thịnh Suy. Họ cùng nhau trồng những cây Sao Đen đầu tiên dưới trời nắng giữa rừng Tà Cú, Bình Thuận với sự hỗ trợ hết mình của lãnh đạo tỉnh và tỉnh Đoàn Bình Thuận cùng sự cung cấp tư vấn thông tin của cán bộ kiểm lâm, bà con lâm nghiệp.

Rừng Việt Nam được Hà Anh Tuấn chính thức công bố trên sân khấu của Truyện ngắn concert tại Hà Nội vào 10/2019. Nguồn kinh phí hoạt động được trích ra từ những hoạt động sản phẩm nghệ thuật của Hà Anh Tuấn và công ty riêng. 

Trong 3 năm qua, Hà Anh Tuấn hợp tác cùng với các địa phương, lực lượng thanh niên của các tỉnh Đoàn, lực lượng kiểm lâm, trồng và giữ rừng ở nhiều nơi trên đất nước Việt Nam… Đại dịch Covid-19 gây ra nhiều gián đoạn trong công tác triển khai, thiên tai làm hư hại một số cây trồng, dự án Rừng Việt Nam vẫn tiếp tục được triển khai.

Theo nhóm thực hiện cho biết, cánh Rừng Việt Nam số 1 ở huyện Lạc Dương, Lâm Đồng hiện phát triển rất tốt. 3500 cây Mai Anh Đào cùng một số Thông Ba Lá tái sinh tự nhiên trên diện tích 23.000 m2. Qua mùa mưa, số cây Mai Anh Đào chết lên đến 40%, nhóm thực hiện phối hợp cùng kiểm lâm và chính quyền trồng lại ở những vị trí tốt hơn. 

Rừng Việt Nam số 2 ở bán đảo Sơn Trà, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng có 305 cây trên diện tích 2.500m2. Hơn 200 cây phát triển bình thường, cây còn yếu được trồng lại. Rừng Việt Nam số 3 tại Vị Xuyên, Hà Giang có 26.000 cây Sa Mộc đã được trồng trên mảnh đất 13 ha cằn cỗi. Sau khi trồng, có 3.200 cây đã chết, nhóm cùng chính quyền địa phương trồng lại và chăm sóc định kỳ.

Đ.N

Hà Anh Tuấn và bạn bè ủng hộ 1 tỷ đồng chống dịch cho Bắc Giang

Hà Anh Tuấn và bạn bè ủng hộ 1 tỷ đồng chống dịch cho Bắc Giang

Nam ca sĩ Hà Anh Tuấn bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.