Hà Giang là một tỉnh miền núi thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam. Phía Bắc của tỉnh giáp tỉnh Vân Nam của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Những năm qua, hoạt động giao lưu, hợp tác luôn được tỉnh Hà Giang và tỉnh Vân Nam quan tâm, duy trì, thúc đẩy. Các cấp, ngành hai bên cũng đã thiết lập cơ chế giao lưu, hợp tác phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế, góp phần nâng cao hiểu biết, tình hữu nghị, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai bên trên tất cả các lĩnh vực.

Tại huyện Mèo Vạc, Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang (Việt Nam) vừa tổ chức hội đàm với đoàn đại biểu Ngoại sự tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Tham gia hội đàm về phía tỉnh Hà Giang có đồng chí Đỗ Quốc Hương, Giám đốc Sở Ngoại vụ; lãnh đạo huyện Mèo Vạc; đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Về phía tỉnh Vân Nam có đồng chí Vương Vĩ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại sự tỉnh Vân Nam.

hoidam.png
Quang cảnh buổi hội đàm

Về phối hợp giữa cơ quan Ngoại vụ hai bên, thời gian qua, cơ quan Ngoại vụ hai bên đã phối hợp tham mưu cho hai tỉnh tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 3 giữa Bí thư Tỉnh ủy 5 tỉnh và Phiên họp lần thứ 9 Nhóm Công tác liên hợp giữa các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) vào cuối tháng 3/2023 tại Hà Giang.

Về hợp tác quản lý biên giới, hai bên đã phối hợp xử lý tốt các sự việc phát sinh trên biên giới, triển khai xây dựng, giám sát xây dựng các công trình trên biên giới đúng theo quy định và các thỏa thuận song phương hai bên đã ký kết, đảm bảo duy trì khu vực biên giới hai bên cơ bản ổn định.

Về hợp tác phát triển cửa khẩu, trên tuyến biên giới giữa 2 tỉnh hiện có 3 cửa khẩu và 1 lối mở đang hoạt động tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy hoạt động xuất nhập cảnh và giao lưu phát triển kinh tế.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý biên giới cũng như giao lưu, hợp tác giữa hai tỉnh Hà Giang và Vân Nam còn một số khó khăn, hạn chế như: Cửa khẩu Xín Mần – Đô Long từ khi khôi phục thông quan hàng hóa ngày 30/3 đến nay gần như không có doanh nghiệp thông quan hàng hóa; chưa có doanh nghiệp hai bên tham gia hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa theo các tuyến hai bên đã công bố mở ngày 4/8; đa số các lối mở, cặp chợ biên giới hai bên chưa được khôi phục hoạt động…

Tại hội đàm, các đại biểu Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang và đoàn đại biểu Ngoại sự tỉnh Vân Nam dành nhiều thời gian trao đổi, đồng thời thống nhất tập trung triển khai một số nội dung trong thời gian tới như: Hai bên tiếp tục quán triệt tinh thần "Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược”;

Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, thúc đẩy các đơn vị, địa phương hai bên triển khai các nhận thức chung đã đạt được tại Hội nghị thường niên lần thứ 3 giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc);

Phiên họp lần thứ 9 Nhóm Công tác liên hợp giữa các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); thúc đẩy các cơ quan quản lý cửa khẩu mỗi bên trao đổi, thống nhất cùng áp dụng các biện pháp quản lý linh hoạt để tăng lưu lượng phương tiện và chủng loại hàng hóa thông quan qua cửa khẩu hai bên;

Thúc đẩy cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan của hai bên tăng cường hợp tác quản lý lao động qua biên giới theo Thỏa thuận giữa hai bên, đáp ứng nhu cầu thiết thực về lao động, việc làm tại khu vực biên giới hai bên;

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang và đoàn đại biểu Ngoại sự tỉnh Vân Nam nhất trí việc tham mưu cho chính quyền mỗi bên chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc; phối hợp quản lý biên giới, mốc giới, cửa khẩu, lối mở, cặp chợ biên giới, tổ chức xây dựng các công trình biên giới đúng quy định…

Yên Minh