Ghi nhận vào chiều 30/4, tại bãi tắm Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh có hàng nghìn người đổ về, tuy nhiên do thời tiết se lạnh nên phần lớn đều chỉ ở trên bãi cát chứ không tắm biển.

Dịch vụ bán nước uống, đồ ăn hút khách chật kín chỗ ngồi, các dãy ghế cho thuê với giá 35.000 đồng/ghế không còn chỗ trống. Thay vì tắm biển, nhiều đoàn khách chọn chơi team building trên bờ. Một số du khách xuống tắm biển thì không lâu phải đi lên vì gió lạnh.

Càng về cuối giờ chiều, lượng khách đổ về càng đông khiến bãi đỗ xe quá tải, hơn 3km đường bao biển Bãi Cháy xe ô tô đỗ kín lòng đường.

Đến thời điểm hiện tại, các cơ sở lưu trú tại khu du lịch Bãi Cháy mới đạt khoảng 70% công suất buồng, phòng. Không còn tình trạng "cháy phòng" tại các khách sạn lớn 5 sao. Khách sạn nhỏ khác tỷ lệ lấp đầy buồng phòng còn thấp hơn.

Một số hình ảnh ghi nhận vào chiều 30/4 tại TP Hạ Long:

Bãi tắm Bãi Cháy đông người vào cuối giờ chiều
Dãy ghế cho thuê kín chỗ
Một số người xuống tắm phải lên bờ ngay vì gió lạnh
Các trò chơi team building trên bãi cát thu hút nhiều người tham gia
Cắm trại trên bãi cát trải nghiệm không khí biển
Hơn 3km đường bao biển Bãi Cháy chật kín ô tô đỗ 2 bên lòng đường