Ngày 21/7 tại Hà Nam đã diễn ra hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 do Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tổ chức.  

Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các ngành, lực lượng chức năng và UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động triển khai, phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần duy trì trật tự trong hoạt động thương mại, ổn định và kiểm soát tốt QLTT trên địa bàn. 

quyen loi nguoi tieu dung b4a.jpg
Một góc Hà Nam

Các lực lượng chức năng của tỉnh đã kiểm tra, phát hiện 716 vụ vi phạm (tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2022); thu nộp Ngân sách Nhà nước trên 3,2 tỷ đồng. Trong số các vụ vi phạm được phát hiện, xử lý có 39 vụ kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu; 5 vụ kinh doanh hàng giả; 672 vụ gian lận thương mại. Đặc biệt, lực lượng Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp phá chuyên án buôn bán hàng cấm (khoảng 3 tấn pháo nổ) liên tỉnh với số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Hà Nam.  

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, từ đầu năm 2023 đến nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện ký trên 1.000 bản cam kết với các cơ sở sản xuất, kinh doanh về việc không tàng trữ, sản xuất, buôn bán hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm việc báo cáo nhanh 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đề nghị các sở, ngành thuộc tỉnh quan tâm việc các đối tượng lợi dụng sự thông thoáng trong thủ tục để thành lập doanh nghiệp “ma”, mua bán hóa đơn khống, vận chuyển hàng thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc tiêu thụ trên địa bàn… 

Cũng theo ông Tuấn, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại của lực lượng Hải quan cũng đạt kết quả cao được phát hiện qua nhiều loại hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn, trong đó có việc quản lý các mỏ đá được khai thác đủ điều kiện xuất khẩu theo các loại giấy phép… 

quyen loi nguoi tieu dung b4b.jpg
Chợ Hà Nam

Trong nội địa, ông Nguyễn Minh Tuấn đề nghị lực lượng QLTT phối hợp với Công an, Sở Công Thương, Thuế, Sở Thông tin và Truyền thông… tăng cường chia sẻ, cung cấp thông tin, phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt là việc lợi dụng hoạt động thương mại điện tử, mua sắm trên trang mạng xã hội, chuyển phát bưu chính để mua bán, vận chuyển, trà trộn hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng…

Thông tin tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Tuấn cho biết, tới đây Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia phối hợp với các đơn vị thuộc các Bộ: Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Công an, Tổng cục Thuế  tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử cho các lực lượng chức năng thuộc Ban Chỉ đạo 389 một số tỉnh phía Bắc nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Đức Vượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2023, các ngành, lực lượng chức năng, đơn vị thành viên cần bám sát kế hoạch, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh để làm tốt công tác QLTT, kiểm soát địa bàn, lĩnh vực quản lý; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với việc mua, bán đá, cát, sỏi không rõ nguồn gốc. Cục Thuế tỉnh cần tăng cường rà soát, kiểm tra hóa đơn nhằm ngăn chặn gian lận trong việc mua bán, sử dụng hóa đơn điện tử.

Ông Nguyễn Đức Vượng cũng yêu cầu các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn; tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thông tin những vụ việc vi phạm điển hình và thông tin về đường dây nóng để nhân dân tham gia tố giác tội phạm vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; 

Cùng với đó, thực hiện nghiêm việc báo cáo nhanh cho Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; tổng hợp, tham mưu và dự báo sát tình hình nhằm phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh…

Tuyết Nhung và nhóm PV, BTV