- Sáng nay, đoạn tuyến vành đai 3,5 nối Đại lộ Thăng Long với QL32 do UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) làm chủ đầu tư đã được khởi công. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Dự kiến hoàn thành vào năm 2019, dự án có tổng chiều dài 5,5km, mặt cắt rộng 60m, bao gồm 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp, đáp ứng tốc độ lưu thông 80km/giờ.

{keywords}
Lãnh đạo TP Hà Nội dự lễ khởi công  

Điểm đầu đoạn tuyến nằm tại nút giao với Đại lộ Thăng Long (nút giao do Bộ GTVT đầu tư xây dựng), điểm cuối nối với QL32.

Ngoài diện tích dành cho lưu thông, đường còn có dải phân cách giữa rộng 5,5m, bố trí trồng cây xanh.

Theo Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Quang Đức, dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, giai đoạn 1 sẽ cần khoảng 360 tỷ đồng và đã hoàn thành GPMB.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng yêu cầu cơ quan chức năng liên quan và các đơn vị thi công, tư vấn phải đảm bảo an toàn lao động, ATGT, đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Hà Nội đề xuất 38.000 tỷ  xây 4 cầu qua sông Hồng, sông Đuống

Hà Nội đề xuất 38.000 tỷ xây 4 cầu qua sông Hồng, sông Đuống

UBND TP Hà Nội vừa đề xuất cơ chế đặc thù lựa chọn nhà đầu tư xây dựng 4 cây cầu vượt qua sông Hồng và sông Đuống với tổng mức đầu tư 38.000 tỷ đồng.

Hà Nội đổi hàng trăm ha đất lấy 5 cầu qua sông

Hà Nội đổi hàng trăm ha đất lấy 5 cầu qua sông

Hà Nội sẽ giao hàng trăm ha đất cho các nhà đầu tư khi xây dựng các dự án cầu qua sông Hồng và sông Đuống.

Hà Nội khởi công đường hơn 2.000 tỷ

Hà Nội khởi công đường hơn 2.000 tỷ

Hà Nội sáng nay khởi công đường Tam Trinh với tổng vốn hơn 2.000 tỷ đồng, nối đường vành đai 2 và 3.

Thi chống ùn tắc: Các phương án đều từ trong sách mà ra

Thi chống ùn tắc: Các phương án đều từ trong sách mà ra

Bất cứ đô thị nào cũng có nguyên lý tổ chức giao thông. Các phương án dự thi chống ùn tắc đều từ trong sách mà ra - Giám đốc Sở GTVT Hà Nội nói.

Hương Quỳnh