Theo ông Phi Văn Tuấn – Cục trưởng Cục thuế Hà Nội, thực hiện việc triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, trên địa bàn Hà Nội có 76.000 doanh nghiệp thuộc diện điều chỉnh của Nghị định này. Trong đó, hiện đã có hơn 40.000 doanh nghiệp tự in hóa đơn, còn lại khoảng 36.000 doanh nghiệp thuộc diện siêu nhỏ hiện vẫn đang mua hóa đơn do cơ quan thuế cấp.

Tuy nhiên ông Tuấn cho biết, với đối tượng doanh nghiệp siêu nhỏ (có từ 10 lao động trở xuống, hiện chiếm khoảng 40% số lượng doanh nghiệp siêu nhỏ trong cả nước - PV) đang gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện kê khai thuế qua mạng, tự in hóa đơn do chưa có bộ phận kế toán riêng.

Chính vì vậy, xuất phát từ thực tế này Tổng cục Thuế Hà Nội đã giao 29 Chi cục Thuế trên địa bàn đang thực hiện vận động, hướng dẫn và thực hiện đăng ký cam kết tự in, đặt in hóa đơn với mục tiêu phấn đấu hết quý II/2011 sẽ có 30% đối tượng doanh nghiệp này thực hiện, để có thể sử dụng ngay trong các tháng còn lại của năm 2011 và thực hiện kế hoạch từ 1/1/2012 sẽ không tiếp tục bán hóa đơn cho các doanh nghiệp siêu nhỏ.

Trao đổi thêm về công tác ứng dụng CNTT trong kê khai thuế trên địa bàn Hà Nội tại thời điểm hiện nay, ông Phi Văn Tuấn cũng cho biết tính đến ngày 23/6/2011, Hà Nội đã có 11.863 doanh nghiệp được cấp tài khoản kê khai thuế qua mạng, trong đó có 11.457 doanh nghiệp đã đăng ký các loại tờ khai kê khai qua mạng.

Cùng đó, dự án hiện đại hóa thu ngân sách giữa các cơ quan Thuế - Kho bạc – Hải quan – Tài chính và ủy nhiệm thu thuế qua các ngân hàng thương mại (thực hiện từ tháng 4/2010)  đã được vận hành hiệu quả, giúp cho dữ liệu về danh bạ, số phải thu, chứng từ nộp đã được thực hiện kết nối giữa cơ quan thuế, Kho bạc Nhà nước và ngân hàng ủy nhiệm thu được đối chiếu khớp và hàng ngày được cập nhật liên tục, đảm bảo thông tin nhanh số thu vào ngân sách Nhà nước qua Kho bạc.

Đồng thời, việc triển khai ứng dụng hỗ trợ ủy nhiệm thu thuế các xã, phường, thị trấn tại 29 Chi cục Thuế cũng đã khẳng định được hiệu quả quan trọng. Toàn bộ dữ liệu của người nộp thuế đã được cập nhật liên tục trên ứng dụng, hỗ trợ cho việc lập bảng kê, lập chứng từ nộp tiền, thanh toán biên lai, theo dõi kết quả nộp thuế (trước đây hoàn toàn làm bằng thủ công) được nhanh chóng và chính xác, đóng góp lớn vào thành công của công tác thu thuế trên địa bàn Hà Nội 6 tháng đầu năm 2011 (đạt 56.210 tỷ đồng).