Theo HLV Chu Đình Nghiêm, 2 trụ cột U23 Việt Nam là Quang Hải, Đình Trọng chắc chắn không ra sân khi Hà Nội FC tiếp đón Yangon United vào tối mai (2/4). Ông Nghiêm nói: "Quang Hải và Đình Trọng không thể ra sân. McDonald cũng gặp vấn đề về chấn thương. Năm ngoái Yangon đá bảng đấu có Thanh Hoá và đứng đầu bảng. Năm nay họ thua cả 2 trận dù chơi tốt do thiếu may mắn, có thể là do Yangon chưa bắt nhịp kịp".

HLV Chu Đình Nghiêm nói về phong độ của Thái Quý sau khi trở về từ U23 Việt Nam: "Thái Quý ở U23 Việt Nam, tôi không đánh giá, còn ở Hà Nội FC thì đó luôn là một quân bài dự bị chiến lược do cầu thủ này thi đấu nhiều vị trí. Thái Quý có thể đá tiền vệ trung tâm hay hậu vệ biên".

{keywords}
HLV Chu Đình Nghiêm. Ảnh S.N

Trong khi đó, đội trưởng Văn Quyết thể hiện sự quyết tâm: "Theo quan điểm cá nhân, sau một quãng nghỉ, tôi mong đội bóng chơi thật sự tốt với thể trạng tốt. Hà Nội FC có sự chuẩn bị kỹ càng. Tôi mong toàn đội cố gắng tập trung từng trận ở AFC Cup, một giải đấu hết sức quan trọng. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa cho trận đấu ở giải đấu này. Chúng tôi khao khát giành chiến thắng vì đây đều là những đối thủ hết sức khó chơi".

{keywords}
Đội trưởng Văn Quyết. Ảnh S.N

Trong khi đó, HLV Myo Min Tun của  Yangon United nói: "Sau hai trận thua mọi thứ khó khăn với CLB. Tôi hy vọng ngày mai toàn đội sẽ nỗ lực hết mình, tìm kiếm kết quả tốt nhất.

Trước khi đội tham dự AFC Cup, chúng tôi đánh giá Hà Nội FC mạnh nhất bảng đấu. Tôi tìm hiểu Hà Nội có nhiều ngôi sao như Omar từng chơi cho Thanh Hoá năm ngoái. Ngoài ra Quang Hải rất nguy hiểm, đột biến. Trận đấu ngày mai rất khó khăn với chúng tôi.

{keywords}
HLV trưởng Yangon United. Ảnh S.N

Yangon United FC lại là đội chưa có được điểm số nào tại sau 2 lượt trận. Trong khi Hà Nội FC hiện đang dẫn đầu bảng F - AFC Cup 2019, sau 2 vòng đấu. Nhà ĐKVĐ V-League không chỉ sở hữu dàn ngoại binh chất lượng như Omar, Oseni, Moses, Hoàng Vũ Samson... mà họ còn được ví như đội tuyển quốc gia thủ nhỏ.

{keywords}
Hai đội bóng khẳng định sẽ chơi cống hiến. Ảnh S.N

Trước trận đấu với đại diện đến từ Myanmar, Hà Nội có sự trở lại của Bùi Tiến Dũng sau chấn thương. Thủ thành này chưa có trận đấu ra mắt đội bóng thủ đô kể từ khi anh ký vào bản hợp đồng 1 năm.

Trận đấu giữa Hà Nội FC vs Yangon United diễn ra lúc 19h00 ngày 2/4 trên sân Hàng Đẫy.

Huy Phong