1a.jpg

Anh Đạo, chủ một cửa hàng điện lạnh ở Hà Nội cho biết, ngay trong những ngày đầu năm, các hãng sản xuất đã công bố mức giá mới với sự điều chỉnh khá mạnh. Cụ thể, như một chiếc điều hoà nhãn hiệu Samsung công suất 9.000BTU trước Tết nhập về chỉ có giá khoảng 4 triệu đồng. Nhưng sau Tết, chiếc điều hoà này đã tăng thêm khoảng 1 triệu đồng.

Nguyên nhân của sự tăng giá này, theo anh Đạo là do sự tăng tỷ giá đồng USD làm cho nguyên liệu đầu vào của mặt hàng điện lạnh (mà chủ yếu là đồng) tăng cao. Các linh kiện để sản xuất mặt hàng này phần lớn là nhập khẩu nên việc hàng điện lạnh tăng khi tỷ giá USD tăng cũng là chuyện đương nhiên.

Theo bà Vân Anh, phụ trách truyền thông hệ thống siêu thị điện máy Pico, một trong những trung tâm điện máy lớn của Hà Nội cho biết, hàng điện lạnh trong thời gian vừa rồi có tăng giá nhưng không đáng kể. Và theo bà Vân Anh, đây là sự điều chỉnh giá bình thường của các hãng sản xuất vào đầu mùa chứ không hẳn là do sự tăng tỷ giá đồng USD.

Theo khảo sát của phóng viên Báo BĐVN, tất cả các mặt hàng điện tử được bày bán trong các siêu thị hay các cửa hàng nhỏ vẫn đều được niêm yết với giá ở thời điểm trước Tết. Thậm chí, tại các siêu thị điện máy lớn như Pico, Topcare… vẫn liên tục tung ra các chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng.

Lý giải cho việc mặt hàng điện tử không tăng giá trong thời gian vừa qua, bà Vân Anh cho rằng, tỷ giá đồng USD chưa ảnh hưởng đến mặt hàng điện tử là do các siêu thị lớn đều đã đặt hàng trước đây khoảng vài tháng nên vẫn có thể nhập được hàng giá tốt tại thời điểm này. Bà Vân Anh cũng cho biết thêm, đã có một vài nhà sản xuất đưa ra báo giá mới cho các dòng sản phẩm, nhưng đây mới chỉ là số ít, còn hầu hết các nhà sản xuất chưa có động thái gì cho thấy sẽ tăng giá.

Một lý do nữa mà một số siêu thị điện máy cho rằng, đây đang là thời điểm khó khăn cho các siêu thị điện máy vì vừa mới qua Tết nên nhu cầu mua sắm không lớn. Nếu tăng giá vào thời điểm này thì thị trường sẽ càng đìu hiu hơn.

Mặc dù vào thời điểm này, các mặt hàng điện tử chưa tăng giá, nhưng theo những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này thì trong thời gian tới, nếu tình hình tỷ giá USD vẫn giữ mức như hiện nay thì chắc chắn sẽ có sự điều chỉnh tăng. Nguyên nhân là do các nhà nhập khẩu đã bắt đầu phải đặt hàng với tỷ giá mới. Mặt khác, hầu hết các siêu thị điện máy lớn đều có một quỹ gọi là “Quỹ bình ổn giá”, nhưng khi quỹ này đã hết thì các siêu thị bắt buộc phải đẩy giá lên cao. Một người bán hàng điện máy lâu năm nhận định, trong khoảng một tháng nữa giá hàng điện tử sẽ có sự điều chỉnh tăng và mức tăng có thể sẽ là 10 – 20% tuỳ từng loại sản phẩm.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 28 ra ngày 7/3/2011.