Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đến nay đến nay TP Hà Nội đã huy động được 76.451 tỷ đồng phục vụ cho chương trình. Trong đó, thành phố đã vận động hàng nghìn tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, gia đình chung sức xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí 14.741tỷ đồng, chiếm 19,3% tổng kinh phí.

Nhờ nguồn kinh phí trên mà bức tranh NTM ở Hà Nội thay đổi rõ rệt, đưa nông thôn Hà Nội thành nơi đáng sống. Đáng chú ý, Hà Nội có 3 chỉ tiêu vượt trước 2 năm so với mục tiêu Chương trình xây dựng NTM đề ra. Cụ thể, giá trị sản xuất nông nghiệp thực tế/1ha đất nông nghiệp, tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới và tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm thường xuyên.

{keywords}
Xây dựng NTM, nông nghiệp Hà Nội hình thành những vùng chuyên canh trồng hoa, rau quả lớn

Hiện, sản xuất nông nghiệp đạt được những kết quả quan trọng, cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực. Toàn thành phố đã dồn điền, đổi thửa đạt 104,6% kế hoạch.

Đến nay, Hà Nội đã có 6 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 325 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 84,2% số xã), không còn xã dưới 10 tiêu chí. Đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Tiếp nói thành công của chương trình, TP Hà Nội đã ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020, chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn.

Đến năm 2030, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển NTM theo hướng sản xuất hàng hóa chuyên canh có giá trị cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đưa tỷ trọng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao lên trên 70%, thu nhập nông dân đạt 75 triệu đồng/người/năm.

Bài: Nguyễn Văn Hùng - nhóm PV
Ảnh: Nguyễn Quyết Thắng - nhóm PV