- Cây cỏ um tùm mọc trên các tuyến đường Hà Nội đang được cắt tỉa trở lại sau khoảng 3 tháng có chỉ đạo dừng cắt cỏ.

XEM CLIP:

Sáng nay, trên các tuyến đường Trần Duy Hưng, Hoàng Quốc Việt...công nhân được huy động cắt cỏ, tỉa cây trở lại. 

Một nữ nhân viên công ty Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, việc triển khai cắt cỏ được thực hiện bắt đầu từ hôm qua. Do cỏ quá tốt nên sẽ cắt cỏ trước, sau đó mới tiến hành tỉa cây.

{keywords}
Công nhân cắt, dọn cỏ

Trước đó, Hà Nội đã tạm dừng việc cắt cỏ khi TP rà soát và nhận thấy khoản chi cho việc này rất lớn và lãng phí.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung từng cung cấp thông tin mà theo ông thì nói ra nhiều người sẽ giật mình, đó là chi phí cắt cỏ cho 24km đại lộ Thăng Long (cắt cỏ và một ít trúc anh đào, hoa râm bụt) một năm là 53 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc sáng 26/9, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay TP đã họp 6 lần với các bên liên quan. Theo thống kê, chi phí duy tu, duy trì cây xanh của TP năm 2011 là 215 tỷ đồng, đến 2016 dự toán lên đến 886 tỷ đồng.

{keywords}

"Chi phí như trên là không hợp lý, TP đã yêu cầu tính lại đơn giá, kết quả giảm từ 886 tỷ còn 178 tỷ đồng, tiết kiệm 708 tỷ", ông Chung nói.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cũng truyền đạt ý kiến Thủ tướng về việc vườn hoa, cây xanh ở Thủ đô cần phải được cắt tỉa, làm đẹp, không để đô thị nhếch nhác, cây cỏ mọc hoang, đồng thời quản lý chặt để tiết kiệm ngân sách.

Một số hình ảnh PV ghi lại sáng 10/10:

{keywords}
{keywords}

{keywords}
Những cây cỏ mọc ùm tùm đang được làm sạch
{keywords}
{keywords}

{keywords}
{keywords}
{keywords}
Một số khu cỏ đã được cắt tỉa gọn gàng

Hình ảnh cắt cỏ trên đường Hoàng Quốc Việt:

{keywords}
{keywords}
{keywords}

Đoàn Bổng