Quận Thanh Xuân hôm nay có 3 trường hợp mắc Covid-19.

Bệnh nhân thứ nhất là Đ.P.T. (trú tại phường Khương Trung), làm việc tại Tập đoàn T&T. Kết quả điều tra, trên địa bàn quận có 6 trường hợp F1, 5 người là F2 và 75 người khác có liên quan. 22 hộ dân tại ngách 41, ngõ 47 phố Khương Trung bị phong tỏa để đảm bảo phòng, chống dịch. Thời gian phong tỏa từ 8h ngày 24/5 đến 8h ngày 7/6.

{keywords}
Quận Thanh Xuân hôm nay phong tỏa 3 khu dân cư.

Bệnh nhân thứ 2 là N.Đ.D. (sinh năm 1989, ở tòa 17T4 khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính). Bệnh nhân làm việc tại Tổng cục Thuế (số 123 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng).

Quận có 9 trường hợp F1, 22 trường hợp F2 và 39 trường hợp khác có liên quan. Ngoài ra, còn có 21 F1 ở các địa phương khác đã được quận thông báo để khoanh vùng, xử lý.

{keywords}
Chung cư phố Hoàng Đạo Thúy bị phong tỏa.

Quận cũng phong tỏa tạm thời tầng 1 đến tầng 17 tòa nhà 17T4 từ 8h ngày 24/5 đến 8h ngày 26/5.

Bệnh nhân thứ 3 có quốc tịch Trung Quốc. Người này trước đó đã được cách ly tập trung 21 ngày. Trong thời gian tiếp tục tự theo dõi sức khỏe, đến ngày thứ 7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân ở tòa nhà The Legend (109 phố Nguyễn Tuân).

Quận có 6 F1 và 70 trường hợp khác có liên quan. Chính quyền đã xử lý môi trường, phun khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan. Toàn bộ từ tầng 1 đến tầng 5 tòa nhà The Legend và từ tầng 6 đến tầng 30 của đơn nguyên A bị phong tỏa từ 8h ngày 24/5 đến 8h ngày 26/5.

{keywords}
Tòa nhà The Legend bị phong tỏa.

Còn tại huyện Thanh Trì, sau khi CDC Hà Nội báo cáo về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 với bệnh nhân N.T.N.T (nữ, địa chỉ tại ngõ 215/3 Triều Khúc, xã Tân Triều), là nhân viên Tập đoàn T&T, chiều nay, các lực lượng chức năng đã khoanh vùng, vệ sinh môi trường, khử khuẩn, phong tỏa, lập chốt kiểm soát tại ngõ này.

Huyện Thanh Trì điều tra bước đầu có 5 trường hợp F1, được lấy mẫu và đưa đi cách ly tập trung; 30 F2 đã có quyết định cách ly tại nhà theo quy định.

{keywords}
Khu dân cư ở Triều Khúc với 14 hộ dân và hơn 80 người đang sinh sống được phong tỏa chiều nay.

Sáng nay, lực lượng chức năng quận Đống Đa đã khử khuẩn, phong tỏa tạm thời nơi ở của hai ca nhiễm Covid-19 vừa được công bố tại các phường Kim Liên và Ngã Tư Sở liên quan đến ổ dịch tại Công ty cổ phần Tập đoàn T&T để truy vết, khoanh vùng và lấy mẫu xét nghiệm.

Trung tâm Y tế quận Đống Đa đã chuyển hai bệnh nhân trên tới điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Quận đã điều tra được 23 trường hợp F1 trên địa bàn quận và lấy mẫu PCR cho các F1, F2 liên quan.

{keywords}
Lực lượng chức năng phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng) lập chốt tại nhà bệnh nhân. Ảnh: Hà Nội mới

Chiều nay, sau khi CDC Hà Nội xác nhận 7 trường hợp F1 của bệnh nhân Đ.B.L ở khu đô thị Times City, phường Mai Động (quận Hoàng Mai), đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 trường hợp nằm ở quận Hai Bà Trưng, hai phường Đồng Tâm và Minh Khai đã ra thông báo phong tỏa hai khu vực.

Bệnh nhân P.Q.H, nam, địa chỉ tại ngõ Tự Do, phường Đồng Tâm và trường hợp thứ hai là bệnh nhân Đ.T.H.H, nữ, địa chỉ tòa 15T1 chung cư 310 Minh Khai. Quận đã rà soát được 9 trường hợp F1 13 trường hợp F2. 

Phường Đồng Tâm đã tạm thời lập chốt tại nhà bệnh nhân và phong tỏa khu vực xung quanh từ 6h ngày 24/5. Tại nơi phong tỏa có 17 hộ, trong đó, 16 hộ gia đình với 75 nhân khẩu và 1 công ty. 

Bệnh nhân Đ.T.H.H, quận đã truy vết được 2 trường hợp F1 và 16 trường hợp F2. Bệnh nhân đã được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Phường Minh Khai đã ban hành quyết định cách ly tại nhà với các trường hợp F2; lập 1 điểm chốt tại sảnh chung cư 15T1 chung cư 310 Minh Khai (gồm 12 căn hộ gia đình/42 nhân khẩu); đồng thời, phun khử khuẩn nhà bệnh nhân.

Trần Thường

Từ ngày 25/5, người dân tới Hà Nội phải khai báo y tế trong vòng 24h

Từ ngày 25/5, người dân tới Hà Nội phải khai báo y tế trong vòng 24h

Tất cả người dân từ các tỉnh trở về Hà Nội từ 10/5 đến nay phải khai báo y tế online xong trong ngày 25/5. Từ ngày 25/5 trở đi, người dân phải khai báo y tế trong thời gian không quá 24h.