
Theo đánh giá của Sở, về cơ bản các DN viễn thông đều đã thực hiện theo kế hoạch của UBND thành phố và Sở TT&TT Hà Nội. Trong đó, VNPT Hà Nội là DN đã thực hiện tốt việc quản lý hoạt động QCRV; đã chủ động và sáng tạo trong việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức các Hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội để điều hành việc hạ ngầm cáp viễn thông, sắp xếp lại các loại dây thông tin, phối hợp xử lý vi phạm quy định về QCRV...
Cụ thể, VNPT Hà Nội đã ban hành các văn bản hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xử lý các số điện thoại QCRV sai quy định. Đơn vị này cũng đã trực tiếp gọi điện tới 79 thuê bao vi phạm để nhắc nhở các chủ thuê bao chấm dứt hành vi QCRV sai quy định và thông báo sẽ áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ với những thuê bao tiếp tục tái phạm.
Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên VNPT Hà Nội cũng đã chủ động phối hợp với các quận huyện tổ chức thực hiện làm sạch QCRV vi phạm tại các điểm giao dịch, nhà trạm, cabin điện thoại do VNPT Hà Nội quản lý. Đặc biệt, Viễn thông Hà Nội đã mở chuyên mục QCRV miễn phí tại địa chỉ http://www.1080.com.vn, thông báo cho nhân viên tại các điểm giao dịch và các dịch vụ 700, 116 giải đáp thắc mắc của khách hàng.
Trung tâm Dịch vụ viễn thông KV1-Công ty Dịch vụ Viễn thông VinaPhone đã có quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quản lý, tổ chức hoạt động QCRV, thực hiện nhắn tin tới 160 thuê bao vi phạm của mạng VinaPhone để nhắc nhở và cảnh báo.
DN này cũng đã phối hợp với Viễn thông Hà Nội mở chuyên mục QCRV miễn phí tại địa chỉ http://www.1080.com.vn cho các thuê bao có nhu cầu quảng cáo, tuy nhiên Công ty chưa có văn bản phối hợp với Viễn thông Hà Nội về việc ký bổ sung hợp đồng đối với các khách hàng là thuê bao di động trả sau.
Với Công ty thông tin di động VMS-MobiFone, theo báo cáo của Sở, đơn vị này đã ban hành văn bản về việc xử lý thuê bao vi phạm quy định về QCRV của UBND thành phố, đã triển khai gửi tin nhắn nhắc nhở tới 97 thuê bao QCRV sai quy định.
Tương tự, Chi nhánh Viettel Hà Nội 1 - Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) đã nhắn tin và gọi điện nhắc nhở tới 97 thuê bao ĐT di động và 4 thuê bao ĐT cố định của mạng Viettel vi phạm quy định QCRV của thành phố; đồng thời đã hướng dẫn các đơn vị, nhân viên tránh vi phạm các quy định về quảng cáo của thành phố khi thực hiện hoạt động quảng cáo; làm rõ các khu vực cấm quảng cáo, khu vực hạn chế quảng cáo, khu vực được phép quảng cáo và các quy định chi tiết về biển hiệu quảng cáo.
Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra của Sở TT&TT Hà Nội, hạn chế của cả MobiFone và Chi nhánh Viettel Hà Nội 1 là chưa thành lập được Ban chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội; chưa mở các chuyên mục QCRV miễn phí trên website của DN cho các thuê bao có nhu cầu quảng cáo.
Ông Dương Kỳ Lân, Phó giám đốc Sở TT&TT Hà Nội cho biết, Hà Nội kiên quyết xóa vấn nạn “rác tường” trên địa bàn thành phố: “Sở đã đề nghị UBND TP.Hà Nội chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng các điểm QCRV miễn phí để tạo điều kiện đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu QCRV; đồng thời, cho phép các DN viễn thông được tham gia đầu tư xây dựng các bảng quảng cáo miễn phí tại các vị trí do UBND các quận, huyện, thị xã đề xuất”, ông Lân cho hay.