- Sau khi VietNamNet đăng clip “Mê hồn trận biển số giả ngay giữa Thủ đô”, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng tiến hành kiểm tra, xác định thông tin báo nêu là có thật và đã xử lý ngay tình tình.

"Mê hồn trận" biển số giả ngay giữa thủ đô
 Hà Nội: Triệt phá 'ổ' làm giả biển số xe

Công an quận Hoàn Kiếm vừa có công văn gửi báo VietNamNet phúc đáp phản ảnh tình trạng buôn bán biển kiểm soát giả tại khu vực phố Trần Nhật Duật.

Công văn nêu rõ, từ clip “Mê hồn trận biển số giả ngay giữa Thủ đô”, phản ảnh tình trạng buôn bán biển số xe máy, ô tô giả tại khu vực phố Trần Nhật Duật, Công an quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo lực lượng tiến hành kiểm tra, xác định thông tin báo nêu là có thật.

{keywords}

Những biển số giả từng bị cơ quan công an thu giữ

Theo báo cáo kết quả đấu tranh xử lý của Công an quận Hoàn Kiếm, nhiều năm qua, công an quận thường xuyên, chủ động chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các phường liên quan tiến hành điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hoàn Kiếm đã phát hiện, xử lý hàng chục vụ việc, đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán biển kiểm soát ô tô, xe máy giả trên 2 tuyến phố Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải.

Đến nay, cơ bản không còn tình trạng công khai mua bán biển kiểm soát giả trên các tuyến phố này.

Gần đây nhất, ngày 31/3 vừa qua, đội cảnh sát kinh tế công an quận đã phát hiện đối tượng Khương Sỹ Trường, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại Thanh Hóa đã buôn bán biển kiểm soát xe máy, ô tô, xe máy điện tại số 42 Trần Nhật Duật. Lực lượng chức năng đã tịch thu 31 biển kiểm soát ô tô, xe máy, xe máy điện giả các loại.

Hiện Công an quận tiếp tục tăng cường chỉ đạo các lực lượng tập trung phát hiện, kiểm tra, xử lý, giải quyết triệt để tình trạng buôn bán biển số giả trên địa bàn.

T.Hằng