tắc đường.jpg

Ngày 27/1, thứ Bảy cuối cùng trước Tết ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), nhiều tuyến đường lớn nhỏ tại Hà Nội lâm vào cảnh ùn tắc vì mật độ phương tiện gia tăng. Vào buổi chiều, dù không phải là giờ cao điểm nhưng các khu vực đường Vành đai 3, Nguyễn Trãi, nút giao Ngã Tư Sở... vẫn bị rối loạn giao thông. Hàng nghìn người đi đường mất rất nhiều thời gian để di chuyển qua các nút giao này.

tắc đường.jpg

Tại ngã tư đường Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, lực lượng cảnh sát giao thông phải căng mình điều tiết, phân luồng cho các phương tiện. Hầu hết ô tô, xe máy qua nút giao này phải chờ vài nhịp đèn đỏ mới thoát khỏi khu vực ùn ứ.

tắc đường.jpg

Lúc 14h, đường Trường Chinh đã rất đông đúc. Cảnh tượng ngày cuối tuần không khác gì ngày thường.

tắc đường.jpg

Không chỉ có lượng phương tiện của người dân sinh sống tại Hà Nội, mà còn có ô tô, xe máy từ các tỉnh khác đổ dồn về Thủ đô vào thời điểm này. 

tắc đường.jpg

Đường Láng ùn tắc cả sáng lẫn chiều, điều ít xảy ra vào ngày bình thường.

Một trong những nguyên nhân gây ùn tắc là do người dân đổ ra đường đi sắm Tết rất đông.

tắc đường.jpg

Đường Cầu Giấy ngày thứ Bảy cũng có lưu lượng phương tiện tăng cao hơn bình thường.

tắc đường.jpg

Tại những điểm rẽ trên đường Cầu Giấy, nhiều người đi xe máy khá lộn xộn.

tắc đường.jpg

Tình trạng đi ngược chiều, đỗ xe máy dưới lòng đường diễn ra cả ngày.

tắc đường.jpg

Tình trạng ùn tắc xuất hiện ở khu vực phố cổ.

tắc đường.jpg

Tại ngã tư Hàng Mã - Hàng Gà, những chiếc xe dịch vụ ra vào cộng thêm tình trạng gửi xe lấn chiếm lòng đường khiến cho nơi này luôn rơi vào tình trạng "nghẽn cổ chai".

tắc đường.jpg

Người đi bộ cũng gặp khó khăn khi muốn sang đường.

tắc đường.jpg

Tuyến phố nhỏ, chỉ cần vài xe chở hàng và chiếc ô tô đậu lề đường là đủ để làm rối loạn giao thông.

tắc đường.jpg

Để giảm thiểu ùn tắc, một số tuyến đường trong khu vực phố cổ được dựng biển cấm ô tô đi một chiều.