XEM CLIP:

Chính quyền địa phương đã sử dụng 2 máy cẩu loại 80 tấn và 65 tấn; các thiết bị cắt, hàn hơi, sà lan cùng với hàng chục nhân lực để di dời các du thuyền ở hồ Tây.

Công nhân tháo dỡ du thuyền

Theo cơ quan chức năng, có 143/147 phương tiện đã được di dời ra khỏi hồ Tây. Hiện, còn lại 4 phương tiện có kích thước và tải trọng lớn của 2 doanh nghiệp là Công ty cổ phần Nhà nổi hồ Tây và Công ty cổ phần Sông Potomac chưa di dời ra khỏi hồ Tây.

Bốn chiếc tàu này được chuyển về Đầm Bẩy (phường Nhật Tân) từ năm 2017 sau khi thành phố không cho phép kinh doanh trên mặt Hồ Tây. 

Bốn phương tiện chưa được di dời ra khỏi hồ Tây.

Ông Công Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Nhật Tân cho biết: "Chúng tôi tập trung thực hiện tháo dỡ từ hôm nay, làm cả những ngày nghỉ lễ cho đến khi xong việc. Thời gian này, chúng tôi sẽ tập trung giải quyết dứt điểm bến cập du thuyền".

Công nhân tháo dỡ lan can trên du thuyền.

Theo ông Tuấn, quá trình tháo dỡ gặp không ít khó khăn do chủ phương tiện không hợp tác. Phường không có thiết kế của tàu để lập phương án tháo dỡ một cách chi tiết, đảm bảo an toàn.