- Sở Y tế Hà Tĩnh vừa có công văn phúc đáp chính thức về hàng loạt những sự việc mà báo VietNamNet phản ánh trong thời gian qua tại Bệnh viện huyện Cẩm Xuyên.
Sau khi VietNamNet đăng loạt bài phản ánh chất lượng khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên, ngày 27/9, Sở Y tế Hà Tĩnh đã có công văn số 901 do Phó GĐ Sở Y tế Trần Thái Sơn ký “về việc đăng tải thông tin trên VietNamNet”.
Tại công văn này, Sở Y tế cảm ơn báo VietNamNet đã phản ánh những sai sót về chuyên môn tại bệnh viện Cẩm Xuyên để ngành kịp thời chấn chỉnh.
Về trường hợp 2 mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Thuận, quê Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên tử vong, thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, ngày 30/8/2011, bệnh viện đã có văn bản số 15/CV gửi Ban biên tập báo VietNamNet báo cáo kết quả xử lý kỷ luật bác sỹ, hộ sinh có liên quan đến nguyên nhân tử vong của 2 mẹ con sản phụ nói trên.
Sau khi nhận được thông tin qua bài: “Bác sỹ chần chừ, bé sơ sinh tử vong” và một số bài khác mà báo đã phản ánh về công tác khám, chữa bệnh của bệnh viện, Sở đã có Văn bản số 821 ngày 30/8/2011 chỉ đạo bệnh viện kiểm tra, xác minh những trường hợp báo nêu.
Ngày 05/9/2011, bệnh viện đã tổ chức họp ban giám đốc và các phòng chức năng để xác định, làm rõ quá trình tiếp đón, cấp cứu, điều trị từng trường hợp báo đã phản ánh. Biên bản cuộc họp được gửi về Sở Y tế ngày 9/9/2011.
Trước đó, ngày 7/9/2011, Sở Y tế đã có quyết định điều động thạc sỹ, bác sỹ sản phụ khoa Nguyễn Quốc Hùng, công tác tại khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh về tăng cường cho bệnh viện.
Ngày 21/9/2011, Sở đã cử một lãnh đạo và các cán bộ phòng chức năng trực tiếp làm việc với bệnh viện để kiểm tra lại kết quả đã được bệnh viện làm rõ tại biên bản cuộc họp nói trên, cụ thể như sau:
Trường hợp trẻ sơ sinh con sản phụ Nguyễn Thị Hà, 26 tuổi, quê xã Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên: Sản phụ vào viện được đón tiếp, khám thai kịp thời; quá trình theo dõi chuyển dạ chặt chẽ, đỡ đẻ cho sản phụ tích cực, đúng quy trình chuyên môn; tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên y tế tốt.
“Tuy nhiên, bác sỹ Nguyễn Phúc Long, người đỡ đẻ trực tiếp cho sản phụ đã không tiên lượng sớm hiện tượng suy thai nên khi thai ra thì đã bị ngạt, tuy được cấp cứu tích cực nhưng không kết quả”, kết quả kiểm tra có ghi.
Trường hợp sản phụ Phan Thị Thúy Xoan, quê xã Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên: sản phụ vào viện được khám kịp thời, chỉ định phẫu thuật. Khi lấy ra khỏi tử cung mẹ, thai nhi biểu hiện bình thường (apga 1 phút: 9 điểm).
“Tuy nhiên sau đó trẻ suy hô hấp, được cấp cứu tích cực nhưng không kết quả. Về nguyên nhân trẻ tử vong đến nay vẫn chưa xác định được”, công văn nêu.
Trường hợp bệnh nhi Nguyễn Như Tố, 22 tháng tuổi, quê xã Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên: trẻ vào viện lúc 15 giờ, ngày 22/4/2011 được Bác sỹ Nguyễn Trọng Thành, Phó trưởng khoa Cấp cứu – Nhi khám, chuẩn đoán bệnh ghi trong bệnh án là viêm phổi và đã ra y lệnh điều trị.
Ngày 25/4/2011, bác sỹ Thành được bệnh viện cử đi tham gia diễn tập quân sự. Khi đi bác sỹ Thành không bàn giao bệnh nhân cho bác sỹ khác theo dõi, khi người nhà bệnh nhân yêu cầu cho chuyển viện thì đồng ý cho chuyển nhưng không báo cáo Trưởng khoa là bác sỹ Nguyễn Tống Lập để làm đầy đủ thủ tục chuyển viện nên gia đình tự đưa trẻ ra điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
“Qua kiểm tra, bệnh viện xác định bác sỹ Thành đã vi phạm quy chế chuyên môn, chưa làm đầy đủ trách nhiệm của bác sỹ điều trị”.
Về trường hợp này thì theo người nhà cho biết, do yếu kém trong chuyên môn nên bác sỹ Thành đã giữ cháu Tố lại không cho chuyển viện. Đến khi người nhà van xin mãi, bác sỹ Thành mới cho chuyển viện nhưng đã cấp cho bệnh nhân tờ giấy chuyển viện không có giá trị (không có dấu).
Mãi đến khi cháu Tố được chuyển ra HN điều trị, người nhà mới về xin lại giấy cho đủ thủ tục. Khi bác sỹ Thành cho giấy chuyển viện lần 2 hợp lệ, đưa ra đến HN thì cháu Tố đã qua đời.
“Sau khi có kết luận của đoàn công tác Sở Y tế, giám đốc Sở đã chỉ đạo giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên tổ chức kiểm điểm nghiêm túc các nhân viên y tế đã để ra những sai sót như đã nêu trên”, công văn nêu rõ.
Trước đó, sau khi Báo VietNamNet phản ánh về sai phạm tại Bệnh viện Cẩm Xuyên, ngày 31/8, Sở Y tế Hà Tĩnh ra công văn chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Cẩm Xuyên tổ chức kiểm tra xác minh từng trường hợp cụ thể báo nêu.
Thế nhưng, công văn do Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Phan Thị Ninh ký, do không phân biệt được báo điện tử với trang tin tổng hợp nên đã nghiễm nhiên không nhắc tới vai trò phát hiện, phản ánh của VietNamNet. Và xem một trang tin điện tử tổng hợp là báo điện tử (?!)
Duy Tuấn