- Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Võ Văn Phúc cho biết, đang yêu cầu cơ quan công an xác minh thông tin nhiều tuyến đường tại địa phương này xuất hiện xác pháo sau đêm giao thừa.

Clip pháo hoa sau giao thừa tại thị trấn Sơn Tây (Hương Sơn, Hà Tĩnh):

Theo ông Phúc, vẫn xuất hiện tình trạng người dân tại một số xã nổ pháo trong đêm giao thừa Tết Đinh Dậu, bất chấp lệnh cấm.

Tuy nhiên theo vị chủ tịch huyện, không nhiều đến mức như thông tin nêu. 

{keywords}
Xác pháo trên QL8A, đoạn đi qua xã Tây Sơn, huyện Hương Sơn. Ảnh: CTV

“Hiện nay huyện đang yêu cầu công an xác minh thông tin để có báo cáo chính thức”, ông Phúc nói.

Trước đó, có thông tin, vào sáng mùng 1 Tết, một số đoạn trên QL 8A thuộc các xã Tây Sơn, thị trấn Sơn Tây (Hương Sơn) xuất hiện xác pháo đỏ rực nằm rải rác bên lề đường.

Nhiều người dân địa phương cho biết, pháo được mua ở khu vực biên giới. Dây pháo dài khoảng 2m có giá hơn một triệu đồng, nhiều người bỏ ra hàng chục triệu để mua pháo nổ trong đêm giao thừa.

Trước kỳ nghỉ Tết, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã quán triệt, địa phương nào để xảy ra tình trạng đốt pháo dịp Tết, người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm.

Lê Minh