Theo The Guardian, kết quả trên có thể dẫn đến "thảm họa" Anh rời EU mà không có thỏa thuận nào, bất chấp những gì mà Thủ tướng Theresa May đã dày công đàm phán và nhất trí với các lãnh đạo EU cuối năm ngoái.

{keywords}
Ảnh: BBC

Trước cuộc bỏ phiếu ngày 29/3, bà May thúc giục các nghị sĩ ủng hộ thỏa thuận, gọi đây là "cơ hội cuối cùng để đảm bảo việc Anh rời khỏi EU và tránh được "một sự gia hạn kéo dài" mà rốt cuộc sẽ làm trì hoãn hoặc hủy hoại Brexit. Bà cũng tuyên bố sẵn sàng từ chức để đổi lấy việc các nghị sĩ nước này bỏ phiếu ủng hộ.

Cùng ngày 29/3, trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU, ông Michel Barnier, phát biểu rằng Anh cần nói rõ với EU về những gì nước này muốn thực hiện liên quan Brexit muộn nhất là ngày 12/4 nếu Quốc hội Anh không thể thông qua thỏa thuận.

Theo ông, viễn cảnh Anh rời khỏi EU mà không có thỏa thuận không phải phương án ưa thích của EU, song kịch bản này nhiều khả năng xảy ra.

Thanh Hảo