Hôm nay (19/6), Đồn Biên phòng Hải Hoà, TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết đã có báo cáo về vụ việc hỗ trợ tìm kiếm 2 bé trai mất tích sau khi ra cầu ở sông chơi.

Theo đó vào hồi 20h ngày 18/6, Đồn Biên phòng Hải Hòa nhận được tin báo của chị P.T.V. (SN 1982, trú khu 9, phường Hải Hòa, TP Móng Cái) về việc con chị là cháu P.T.V. (SN 2008, trú Thái Bình) và Đ.V.H. (SN 2009, trú Lai Châu) ra Quảng Ninh chơi với mẹ được 20 ngày, sau khi đi hóng mát thì tìm không thấy.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hai bé trai trong đêm

Cụ thể, vào 17h ngày 18/6, hai cháu xin ra cầu Lục Lầm (khu 9, phường Hải Hòa) hóng mát. Tuy nhiên, đến 20h, gia đình không thấy hai cháu về và đi tìm nhưng không thấy.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Hải Hoà đã cử cử 6 cán bộ phối hợp cùng gia đình tìm kiếm. Đồng thời thông báo cho các bộ phận, chốt của đơn vị tham gia tìm kiếm trên địa bàn. Ngoài ra, UBND phường Hải Hoà cùng phía công an cũng phối hợp tìm kiếm.

Đến 3h sáng 19/6, các lực lượng đã tìm thấy thi thể hai cháu trai cách cầu Lục Lầm không xa.

Phạm Công