Theo kết quả xét nghiệm từ CDC tỉnh Hải Dương, tính đến 12h trưa nay (16/2), địa phương ghi nhận thêm 10 ca dương tính nCoV. Trong đó, có 4 ca lây nhiễm trong cùng 1 gia đình. Huyện Thanh Miện cũng đã xuất hiện ca bệnh đầu tiên.

{keywords}
Phong toả khu dân cư phường Hải Tân, nơi ghi nhận chùm ca nhiễm

Chùm ca bệnh liên quan yếu tố dịch tễ của một gia đình trú tại phố Trần Sùng Dĩnh, phường Hải Tân. Người vợ là bà Nguyễn Thị Th., SN 1970, làm nội trợ, là người đầu tiên được phát hiện nhiễm Covid-19.

Trước thời điểm phát hiện ca bệnh tại TP Chí Linh, bà Th. có đi tập Yoga tại phòng tập Nhà Văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh (đường Ngô Quyền). Sau đó nghỉ tập ở nhà, có đạp xe tập thể dục. Hằng ngày, bà T. đi chợ mua đồ ăn tại chợ Hải Tân.

{keywords}
Lấy mẫu xét nghiệm khu dân cư phường Hải Tân (TP Hải Dương)

Ngày 8/2, bà Th. có dấu hiệu ho sốt. Bà ra Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 và được hướng dẫn cách ly tại nhà. Sau đó 1 ngày bà được trả kết quả xét nghiệm dương tính.

Sau đó, chồng và con trai bà Th. và bà giúp việc Vũ Thị Ch. cùng được lấy mẫu xét nghiệm và đều ghi nhận dương tính với Covid-19.

Bà Vũ Thị Ch., đã về quê tại Bến Trại, huyện Thanh Miện để ăn tết. Việc cách ly, truy vết trường hợp này do Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện Thanh Miện chịu trách nhiệm.

{keywords}
TP Hải Dương liên tục ghi nhận ca nhiễm mới

Phía TP Hải Dương đang cho lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng đối với các khu dân cư liên quan đến ca bệnh.

Danh sách 10 BN dương tính với Covid-19 được công bố vào 12h trưa nay bao gồm:

1.  N.Q.D., SN 1952, trú tại Nguyễn Trãi (TP Hải Dương).

2.  C.T.H.Ng., SN 2009, trú tại Vũ Xã, Thất Hùng, Kinh Môn.

3.  N.T.T.H., SN 1993, trú tại phường Thanh Bình, TP Hải Dương.

4.  N.Đ.M., SN 2010, trú tại Thanh Bình, TP Hải Dương.

5.  L.T.Th., SN 1976, trú tại Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng.

6.  N.V.V., SN 1990, trú tại Định Sơn, Cẩm Giàng.

7.  N.T.Ch., SN 1951, trú tại Tiến Phong, Hồng Phong, huyện Thanh Miện.

8.  N.V.Kh., SN 1997, trú tại Tân Phong, huyện Ninh Giang.

9.  M.Q.H., SN 1968, trú tại Hải Tân, TP Hải Dương.

10.M.N.M., SN 2008, trú tại Hải Tân, TP Hải Dương.

 

Nguồn lây Covid-19 của chuyên gia Nhật đã tử vong nhiều khả năng ngoài Hà Nội

Nguồn lây Covid-19 của chuyên gia Nhật đã tử vong nhiều khả năng ngoài Hà Nội

Sáng 15/2, CDC Hà Nội có những cập nhật mới liên quan đến trường hợp bệnh nhân 2229 - người đàn ông Nhật Bản có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sau khi tử vong.

Nguyễn Thu Hằng