Tháng 3/2020, xã Hải Hưng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Hải Vĩnh và Hải Xuân thuộc huyện Hải Lăng, trong đó xã Hải Vĩnh là xã đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Sau đó, xã Hải Hưng thực hiện quy trình công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới và tiếp tục bắt tay xây dựng nông thôn mới lại từ đầu.

Trước những khó khăn thách thức, được sự quan tâm của lãnh đạo huyện, đặc biệt là sự đoàn kết của đội ngũ cán bộ, sự đồng thuận của nhân dân, Hải Hưng hoàn thành mục tiêu đề ra. Đến năm 2023, xã Hải Hưng là một địa phương được chọn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Xã Hải Hưng được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã đã tích cực chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện, đồng thời phân công cán bộ phụ trách từng tiêu chí, chỉ tiêu, từng địa bàn, phần việc cụ thể. 

Đặc biệt, xác định xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc; người dân là chủ thể trong phong trào xây dựng nông thôn mới, vì vậy công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân được đặt lên hàng đầu.

Theo đó, địa phương đã tập trung huy động các nguồn lực, thông qua nhiều nguồn vốn như đấu giá đất, nguồn hỗ trợ từ ngân sách, nguồn đóng góp của nhân dân, nguồn xã hội hóa được hơn 30 tỷ đồng, xây dựng được 42 công trình. 

Đặc biệt, xã tích cực vận động con em làm ăn xa quê ủng hộ, xây dựng công trình trạm cấp nước sinh hoạt phục vụ nhân dân và công trình điện thắp sáng đường quê, cổng chào có trang trí đèn led góp phần làm đẹp cảnh quan vào ban đêm.

Bên cạnh đó, phong trào chỉnh trang nông thôn được bà con nhiệt tình hưởng ứng, chọn ngày thứ bảy của tuần cuối tháng làm ngày nông thôn mới và duy trì thường xuyên. Hàng năm, huy động hơn 10.000 ngày công ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang hàng rào cây xanh, trồng cây bóng mát, trồng hoa... Vận động nhân dân hiến đất mở đường với diện tích 5.648 m2; 243 hộ gia đình chỉnh trang nhà cửa, trồng hơn 1.500 cây bông trang và 4.500 cây bóng mát; lắp 65 biển báo, biển chỉ dẫn; làm mới 3,2 km điện thắp sáng. 

Xã cũng thành lập Tổ quản lý và chăm sóc đường kiểu mẫu xã. Mỗi thôn, mỗi xóm chọn 1 tuyến đường kiểu mẫu làm điểm để nhân rộng ra trên địa bàn. Mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết một công trình, phần việc về xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo 02 thôn Lam Thủy và Trà Lộc xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát động phong trào phát triển kinh tế vườn, đến nay xã đang xây dựng 2 vườn mẫu đạt chuẩn theo quy định của tỉnh, 8 vườn đạt chuẩn theo quy định của xã. 

Là một xã trọng điểm về nông nghiệp nên công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế đảm bảo đúng định hướng. Trên địa bàn xã có 1 hợp tác xã đạt tiêu chuẩn hợp tác xã điển hình cấp tỉnh và hợp tác xã kiểu mẫu. 

Trong sản xuất áp dụng cơ giới hóa, tích tụ ruộng đất kết hợp với liên doanh liên kết với doanh nghiệp sản xuất 250 ha lúa giống, tiêu thụ 1.673 tấn lúa, góp phần nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích. Xây dựng 29 trang trại trồng trọt kết hợp với chăn nuôi xa khu dân cư, đảm bảo vệ sinh môi trường. 

Các hoạt động thương mại, dịch vụ gắn với du lịch sinh thái được đẩy mạnh. Đã xây dựng được 1 sản phẩm OCOP tiêu chuẩn 3 sao và đang tiếp tục làm hồ sơ truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của địa phương.

Các phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh. Bốn trường học đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đang từng bước phấn đấu xây dựng đạt chuẩn mức độ 2.

Các chính sách an sinh xã hội được giải quyết đảm bảo. Tình hình anh ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ổn định. 

Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã Hải Hưng đạt 60 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,5%. Các mô hình sản xuất cây màu chuyên canh, an toàn thực phẩm được duy trì và phát triển. 

Với những thành tựu đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Hải Hưng tiếp tục đưa ra mục tiêu phấn đấu nâng cao bền vững các tiêu chí. Đến nay qua rà soát, xã đã đạt 15/19 tiêu chí, còn 4 tiêu chí dự kiến đến tháng 8/2023 hoàn thành, đề nghị cấp trên thẩm định, xét công nhận.

Văn Dương, và nhóm PV, BTV