Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subramanyam Jaishankar đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 18 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ.

Sáng 16/10, Bộ Ngoại giao và Bộ TT&TT phối hợp cùng Bộ Ngoại giao Ấn Độ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính "Tem phát hành chung Việt Nam - Ấn Độ".

Lịch sử quan hệ Việt Nam - Ấn Độ bắt nguồn từ quá trình giao lưu văn hóa, tôn giáo từ hơn 2.000 năm trước và được hai lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru gây dựng và vun đắp. Hai nước luôn ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm và giành độc lập dân tộc.

phat hanh tem 4947.jpg
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subramanyam Jaishankar và Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng thực hiện nghi thức ký bìa phát hành đặc biệt bộ tem và đóng dấu lưu niệm bộ tem bưu chính.

Mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ được xây dựng trên nền tảng vững chắc với sự kết nối sâu sắc về văn hóa, lịch sử, văn minh, sự tin cậy, hiểu biết, tương trợ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, tạo nền tảng cho sự tin tưởng, tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước và đã được các thế hệ lãnh đạo kế thừa trân trọng, vun đắp.

Trong những năm qua, bưu điện Việt Nam đã phát hành 5 bộ tem bưu chính về Ấn Độ, việc phát hành tem bưu chính là cầu nối xúc tiến các hoạt động hợp tác song phương tăng cường quảng bá, nét đặc sắc của nền văn hóa, đất nước, con người Việt Nam - Ấn Độ nhằm tăng cường tình hữu nghị, nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Để đánh dấu chặng đường phát triển của mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ trong 50 năm qua, Bộ TT&TT quyết định phát hành và tổ chức buổi lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Tem phát hành chung Việt Nam - Ấn Độ” gồm 2 mẫu tem.

phat hanh tem 4857.jpg

Bộ tem với chủ đề “môn võ dân tộc” được thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa đặc trưng và sự phối mầu chặt chẽ đã tạo nên những bức tranh sống động về võ thuật truyền thống của hai nước. Bằng sự sáng tạo, họa sỹ hai nước đã thể hiện hình ảnh hai môn võ cổ truyền cùng sự hợp tác hài hòa là hình ảnh cờ của Việt Nam và Ấn Độ bao quanh bởi hoa sen.

Mẫu tem môn võ “Kalaripayattu” của Ấn Độ là di sản lâu đời nhất được gìn giữ trong suốt 3000 năm qua đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể cao quý nhất của người Ấn. Kalaripayattu không chỉ giới hạn mình trong khuôn khổ võ thuật chiến đấu. Môn võ cổ xưa này còn kết hợp với những tinh hoa của Ấn Độ như Yoga, thiền và kỹ thuật tự vệ cơ bản.

Mẫu tem môn võ “Vovinam” của Việt Nam được phát triển dựa trên môn Vật cổ truyền Việt Nam, kết hợp với những tinh hoa của các môn phái võ thuật ngoại quốc, dựa trên nguyên lý cương nhu phối triển. Ngày nay, Vovinam được phát triển quy mô và rộng lớn nhất với nhiều môn sinh có mặt ở gần 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Với ngôn ngữ riêng, hàm chứa nhiều ý nghĩa, nhiều thông tin, các mẫu tem được phát hành hôm nay sẽ là một thông điệp giữa hai nước chia sẻ những mối liên hệ văn hóa và văn minh lâu dài và phong phú, cùng hướng tới nhiều giá trị chung về lòng yêu nước, truyền thống nhân văn, yêu chuộng hòa bình.

phat hanh tem 5065.jpg
Nhân dịp này, phía Ấn Độ cũng giới thiệu album đặc biệt với mục tiêu công bố phát hành bộ tem chung Ấn Độ - Việt Nam.

Việc phát hành tem chung giữa hai nước là hoạt động có ý nghĩa, đánh dấu chặng đường phát triển của mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, là kết quả tăng cường hợp tác, các hoạt động giao lưu nhân dân, giữ gìn và vun đắp tình hữu nghị, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ phát triển lên tầm cao mới, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước.

Bộ TT&TT đã phát hành một số bộ tem giới thiệu đất nước, con người và văn hóa Ấn Độ như: Bộ tem “Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Rabindranath Tagore (1861 - 1981)” gồm 1 mẫu, phát hành ngày 20/9/1982; bộ tem “Kỷ niệm 100 năm ngày sinh J. Nê-ru” gồm 4 mẫu, phát hành ngày 20/1/1989; bộ tem “Phong cảnh châu Á (bộ 2)” gồm 5 mẫu, trong đó có 1 mẫu thể hiện hình ảnh đền Lin-ga-ra-pha (Ấn Độ) phát hành ngày 10/4/1996; bộ tem “Tem phát hành chung Việt Nam - Ấn Độ” gồm 2 mẫu, phát hành ngày 25/1/2018; bộ tem “Kỷ niệm 150 năm ngày sinh Mahatma Gandhi (1869 - 1948)” gồm 1 mẫu, phát hành ngày 2/10/2019.