Theo đó, Giám đốc Công ty thương mại dịch vụ CNT Cao Minh Tuấn (tức Tuấn “rừng”, 34 tuổi, trú tại phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh); đồng bọn là Lâm Việt Công (tức Công “quạ”, 31 tuổi), và Lâm Trung Ngọc (tức Kỳ, 38 tuổi), cùng trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng; Đinh Ngọc Sơn (tức Sơn "chồn", 33 tuổi, trú tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh), bị khởi tố về tội Giết người.

4 nghi phạm bỏ trốn, cơ quan chức năng đang phát lệnh truy nã toàn quốc.

12 nghi can khác đều cư trú trên địa bàn các quận Đồ Sơn, An Lão, Tiên Lãng, gồm: Lưu Tiến Thịnh, 36 tuổi; Nguyễn Văn Hùng, 32 tuổi; Vũ Hữu Điệp, 31 tuổi; Nguyễn Văn Khiển, 33 tuổi; Ngô Văn Hiệp, 32 tuổi; Phạm Mạnh Cường, 26 tuổi; Đinh Xuân Quân, 36 tuổi; Lê Quang Tiến, 32 tuổi; Đỗ Văn Cường, 37 tuổi; Cao xuân Đại, 32 tuổi; Vũ Văn Điệp và Nguyễn Đức Mạnh, bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trong nhóm 12 nghi can thì các đối tượng Lưu Tiến Thịnh, Đinh Xuân Quân và Lê Quang Tiến bị bắt tạm giam; các nghi can còn lại được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn khởi tố Lương Văn Hưng và Đặng Anh Tuấn là nhân viên quán cà phê của Công ty thương mại dịch vụ CNT về tội Che giấu tội phạm; Hoàng Minh Tuấn và Nguyễn Đức Hưng bị khởi tố tội Không tố giác tội phạm.

{keywords}
Một số đối tượng trong vụ việc

Căn cứ vào kết quả điều tra của cơ quan công an xác định khoảng 15h30 ngày 20/10, các đối tượng Lưu Tiến Thịnh (Thọ “phin”), Nguyễn Văn Hùng, Lê Văn Trường, Vũ Hữu Điệp (Điệp “vỗ”), Nguyễn Văn Khiển, Ngô Văn Hiệp (Hiệp “đê”), Lò Văn Hải, Phạm Văn Tuân, Phạm Mạnh Cường, Cao Xuân Đại, Phạm Định Tùng (Tùng “khỉ”), Mạnh, Tuấn Anh, Dương (chưa rõ căn cước lai lịch) đi trên 3 xe ô tô vào công trường xây dựng Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng thuộc phường Vạn Hương đề thu mua phế liệu.

Tại đây, các đối tượng có mâu thuẫn với Phạm Tiến Tâm (38 tuổi) là Trưởng phòng của Công ty dịch vụ bảo vệ Trung Thành đang phụ trách bảo vệ tại dự án Đồi Rồng. Ngô Văn Hiệp tát vào mặt Tâm. Sau khi bị đánh, Tâm rời đi và thông báo các chốt bảo vệ đóng cổng, không cho các xe ra vào để mời lực lượng công an đến giải quyết.

Khoảng 16h cùng ngày, Nguyễn Văn Khiển điều khiển xe về trước nhưng khi ra đến cổng gặp nhóm nhân viên của Công ty CNT làm san lắp tại dự án gồm Cao Minh Tuấn, Lâm Việt Công, Lâm Trung Ngọc; Đỗ Văn Cường; Đào Nam Ninh; Định Ngọc Sơn chặn lại và dùng gạch đập vỡ kính chắn gió. Nguyễn Văn Khiển xuống xe tát vào mặt Tuấn.

Lúc này nhóm Thọ đi đến. Các đối tượng nhổ các cọc gỗ chống cây ven đường đuổi đánh nhóm Tuấn. Đinh Xuân Quân là bảo vệ Công ty Trung Thành thấy sự việc nên vào chốt bảo vệ tại cổng chính lấy một gậy bóng chày lao vào đánh nhau với nhóm Thọ. Do nhóm Thọ đông người nên Quân quay đầu bỏ chạy và bị một người nhóm Thọ đập 1 nhát vào đỉnh đầu gây thương tích.

Tuấn dùng gạch đá, Sơn, Công, Ninh cầm dao, Kỳ cầm dao vào một khâu súng ngắn, Cường cằm gậy, Lê Quang Tiến cằm gậy lao vào đánh lại nhóm Thọ. Các đối tượng xông vào đánh nhau hỗn loạn.

Trưởng bỏ chạy bị Tuấn cầm đá ném trúng nên ngã xuống đường. Sơn, Công, Kỳ xông vào dùng dao chém gục Trưởng. Khi lực lượng công an nổ súng trấn áp, các đối tượng bỏ chạy.

Hai đối tượng bên nhóm Tuần đi vào quán cà phê của Công ty CNT trong dự án đưa 1 con dao cho nhân viên quán là Lương Văn Hưng bảo cất đi. Hưng mang con dao vào trong kho cất. Đến rạng sáng 21/10, Hưng nhắn tin cho Đặng Anh Tuấn là nhân viên quán bảo lấy dao ra lau dấu vân tay và cất giấu trên tầng hai.

Hậu quả vụ việc làm Lê Văn Trưởng chết trên đường đi cấp cứu. Các đối tượng bị thương tích gồm Lò Văn Hải, Phạm Văn Tuân nhóm Thọ; Đào Nam Ninh và Định Xuân Quân nhóm Tuấn bị thương.

Ngày 29/10, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự Giết người, Gây rối trật tự công cộng, Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm.

Hoài Anh

Hỗn chiến vì câu nói 'không ăn thì thôi', kệ công an xuất hiện

Hỗn chiến vì câu nói 'không ăn thì thôi', kệ công an xuất hiện

Hai nhóm người lao vào ăn thua với nhau, mặc dù công an xuất hiện trước mặt.